Đài Israel: Giao tranh ở Gaza sẽ tiếp diễn một tháng mới có đợt ngừng bắn khác

Theo các báo cáo, lực lượng quân sự Israel sẽ gây sức ép lên phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine bằng các hoạt động quân sự ở cả phía Bắc và phía Nam Gaza.
Chú thích ảnh
Máy bay của không quân Israel oanh tạc Dải Gaza ngày 1/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn thông tin từ Đài phát thanh Quân đội Galei Tzahal của Israel cho hay giao tranh ở Dải Gaza sẽ tiếp diễn ít nhất một tháng nữa cho đến khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn mới.

Theo đài phát thanh này, cuộc tấn công đang diễn ra của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhằm mục đích gây sức ép cho Hamas để nối lại đàm phán về việc thả con tin theo những điều kiện tốt hơn.

Đài Galei Tzahal trích dẫn các nguồn ẩn danh trong cơ quan an ninh Israel rằng IDF sẽ gây áp lực đàm phán cho Hamas bằng các đòn tấn công dồn dập ở cả phía Bắc và phía Nam của dải đất Gaza.

Trước đó, ngày 22/11, phong trào Hamas thông báo đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo trong 4 ngày với Israel có hiệu lực từ ngày 24/11, do Qatar và Ai Cập làm trung gian. Thoả thuận ban đầu dự kiến yêu cầu Hamas trao trả 50 phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc về Gaza để đổi lấy việc trả tự do cho 150 tù nhân người Palestine ở các nhà tù của Israel. 

Ngày 27/11, các bên đã gia hạn thỏa thuận với các điều khoản tương tự, trong đó là ba tù nhân Palestine sẽ được trả tự do để đổi lấy mỗi con tin Israel. Ngày 1/12, sau 7 ngày dừng giao tranh, IDF cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời tuyên bố nối lại tấn công ở Dải Gaza. 

Ngày 5/12, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã cảnh báo về tình hình xung đột giữa Israel và Hamas, đồng thời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Trong Tuyên bố Doha được thông qua tại phiên họp thứ 44 của Hội đồng tối cao GCC ở Qatar, lãnh đạo các nước GCC cảnh báo về mối nguy hiểm của việc mở rộng đối đầu và xung đột lan rộng sang các khu vực khác ở Trung Đông.

Theo Văn phòng truyền thông của Hamas, kể từ ngày 7/10 đến ngày 5/12, tổng cộng  16.248 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza, trong đó có tới 70% là phụ nữ và trẻ em. Trong khi đó, giới chức Israel cho biết khoảng 1.200 người tại Israel thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Ngoài ra, văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết hiện Hamas còn giữ 138 con tin. 

Đức Trí/Báo Tin tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.