Đại hội XIV sẽ tạo động lực để Việt Nam tiếp tục câu chuyện phát triển đầy cảm hứng

Nhân dịp Việt Nam tổ chức sự kiện chính trị trọng đại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại sứ các nước đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao tầm nhìn, những định hướng phát triển mới của Việt Nam, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra một chương mới với những thay đổi tích cực mang tính lịch sử.
Chú thích ảnh
Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đại sứ Liên bang Nga G.S. Bezdetko khẳng định, Việt Nam bước vào Đại hội Đảng lần thứ XIV với vị thế của một quốc gia "đang vươn mình". Theo Đại sứ, những chuyển biến hiện nay là kết quả của nỗ lực chuyển từ tư duy "phát triển đuổi kịp" sang "phát triển vượt lên trước", dựa trên mô hình hiện đại hóa độc lập, tự chủ và bảo đảm lợi ích quốc gia.

Đại sứ nhấn mạnh, việc thông qua các văn kiện chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Đại hội sẽ tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng, giải quyết thách thức tại các siêu đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đồng quan điểm về sự chuyển dịch mô hình tăng trưởng của Việt Nam, Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh đánh giá cao tư duy chiến lược trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV, khi xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia là động lực chính. Đại sứ cho rằng, đây là bước chuyển tất yếu từ tăng trưởng dựa trên vốn và lao động giá rẻ sang nền kinh tế tri thức, phản ánh sự thích ứng chủ động của Việt Nam trước bối cảnh toàn cầu biến động.

Chú thích ảnh
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. Ảnh: Việt Đức/TTXVN

Đặc biệt, Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh ấn tượng với quan điểm xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, cho thấy tư duy cởi mở và thực tiễn trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giúp huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh sự trùng hợp ý nghĩa khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra cùng thời điểm, phản ánh mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và khát vọng chung của hai dân tộc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes cho biết, nhân dân Cuba tin tưởng và kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định con đường phát triển của mình: Xây dựng một xã hội lấy con người làm trung tâm, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hài hòa với môi trường, hòa bình và tích cực hội nhập với cộng đồng quốc tế.

Nhân dân Cuba cũng tin tưởng, Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng một nền kinh tế tạo ra ngày càng nhiều của cải cho quốc gia, mang lại phúc lợi xã hội cao hơn, công bằng hơn cho nhân dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước.

Chú thích ảnh
Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ Cuba nhấn mạnh, những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua là minh chứng rõ ràng cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và sự đồng lòng của nhân dân, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng một xã hội phát triển, ổn định và tiến bộ.

Đại sứ Cộng hòa Bolivariana Venezuela tại Việt Nam, ông Juan Carlos Fernandes Juárez, đánh giá Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng xuyên suốt nhiều năm qua, đặc biệt trong tiến trình công nghiệp hóa, tăng trưởng kinh tế và những lợi ích xã hội mà đông đảo người dân Việt Nam được thụ hưởng. Ông cho rằng những thành tựu này là minh chứng cho đường lối đúng đắn của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong việc lấy người dân làm trung tâm, dựa trên nền tảng công nghiệp hóa và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhà ngoại giao Venezuela cũng đánh giá Việt Nam là hình mẫu không chỉ đối với Venezuela mà còn đối với nhiều quốc gia đang phát triển.

Đề cập tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Juan Carlos Fernández Juárez cho rằng đây là dịp để tiếp nối các chính sách đã được triển khai hiệu quả trong những năm qua, trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành một chủ thể có vị thế ngày càng vững chắc ở khu vực Đông Nam Á và có vai trò ngày càng rõ nét trên trường quốc tế, trong đó có khu vực Mỹ Latinh.

Đại sứ cho biết, Venezuela theo dõi Đại hội XIV với sự quan tâm và kỳ vọng lớn, coi đây là cơ hội để Việt Nam tiếp tục duy trì và phát huy những chính sách đã mang lại thành công trong những năm qua; đồng thời đánh giá công tác hoạch định chính sách chặt chẽ, nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là yếu tố then chốt giúp Việt Nam không chỉ phát triển trong nước mà còn nâng cao vai trò ở khu vực và trên thế giới.

Liên quan đến quan hệ song phương, Đại sứ nhấn mạnh, với Venezuela, Việt Nam không chỉ là đối tác, mà còn là một người bạn chân thành và đáng tin cậy; Việt Nam cũng là tấm gương nỗ lực vượt qua khó khăn, hướng tới phát triển và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Chú thích ảnh
Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Là Trưởng Đoàn Ngoại giao và đã từng tham dự 5 kỳ Đại hội Đảng, Đại sứ Palestine Saadi Salama chia sẻ niềm tin sâu sắc rằng, dù trong bối cảnh quốc tế nhiều thách thức, Việt Nam luôn tìm được con đường phù hợp để phát triển đất nước hùng cường.

Các Đại sứ tin tưởng rằng, những quyết sách tại Đại hội sẽ tạo động lực để Việt Nam tiếp tục câu chuyện phát triển đầy cảm hứng, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn
Việt Đức - Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.