Đại hội XIII của Đảng: Đại hội của ý Đảng, lòng dân, niềm tin và sự đổi mới

Ngày 1/2, Đại hội XIII của Đảng đã bế mạc, kết thúc thành công kỳ Đại hội của ý Đảng, lòng dân, của niềm tin và sự đổi mới.

Dõi theo Đại hội, các nhân sĩ, trí thức và người dân Thủ đô Hà Nội đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình trước thành công của Đại hội XIII.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Phấn khởi trước sự thành công của Đại hội

Ông Nguyễn Khả Hùng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội bày tỏ, vừa là công dân, vừa là đảng viên, lại là nguyên lãnh đạo cơ sở, ông đã đặt tâm trí, kỳ vọng, tình cảm của mình vào Đảng và vào Đại hội XIII của Đảng. Ông cho rằng, hiện nay, khí thế của nhân dân và đảng viên rất tốt, mọi người đều hướng về Đảng, vì thời gian vừa qua Đảng đã đem lại sức sống, niền tin cho họ, cuộc sống hôm nay thêm khởi sắc, có thay đổi tốt đẹp.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, ông Nguyễn Khả Hùng thường xuyên theo dõi qua các kênh thông tin, đem lại cho ông cũng như mọi người những xúc cảm tốt đẹp. Đại hội XIII của Đảng có nhiều đổi mới, coi trọng dân chủ, coi niềm tin và nguyện vọng của nhân dân là trên hết. Các chương trình công tác của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân rất hữu ích, cụ thể, đi vào chiều sâu. Đồng thời, Đại hội có những chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, thể hiện tình đoàn kết, sức chiến đấu trong nội bộ Đảng.

Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Khả Hùng khẳng định, Đại hội thể hiện ý Đảng, lòng dân; kết quả của Đại hội thể hiện sự đoàn kết, tập trung, chất lượng. Ông Hùng mong muốn sau Đại hội, Đảng ta tiếp tục đổi mới, làm trong sạch đội ngũ hơn nữa để tạo niềm tin vững chắc cho nhân dân. Những gì còn sai sót, còn khiếm khuyết, thậm chí có cả những sai lầm cần được sửa chữa, thanh lọc để Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. “Tôi nghĩ rằng, Đại hội của chúng ta là Đại hội của niềm tin, Đại hội của sự đổi mới và Đại hội của ý Đảng, lòng dân” - ông Nguyễn Khả Hùng khẳng định.

Lựa chọn những người lãnh đạo xứng đáng 

Ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết, trước khi Đại hội XIII diễn ra, ông đã rất tin tưởng Đại hội thành công, vì thực tế Đại hội được chuẩn bị rất cẩn trọng, bài bản trong từng bước, từ khâu chuẩn bị các văn kiện đến khâu nhân sự. Và kết quả là Đại hội diễn ra rất thành công. Việc thảo luận, tranh luận để đi tới những quan điểm, những đường lối rất đúng đắn, thể hiện thông qua văn kiện của Đại hội Đảng được nhân dân đón nhận rất phấn khởi. Các đại biểu tham dự Đại hội đều có tinh thần trách nhiệm, chọn lựa những người tái cử cũng như người mới tham gia Ban Chấp hành Trung ương lần này đều là những người xứng đáng.

Theo ông Nguyễn Viết Chức, với tiêu chí và sự chuẩn bị cẩn trọng, đặc biệt là trách nhiệm thay mặt cho hơn 5,1 triệu đảng viên và thay mặt cho toàn dân, các đại biểu đã lựa chọn ra những người lãnh đạo xứng đáng cho khóa tới. Có thể nói, đây là một khóa nền tảng, khóa mở đầu cho giai đoạn khát khao phát triển của dân tộc, giai đoạn phát triển đặc biệt của nước ta. Bởi khóa 2021 - 2026 là khóa nền tảng để năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam phải trở thành nước công nghiệp hiện đại có thu nhập cao. Đặc biệt đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta phải trở thành nước có thu nhập cao. Đây là khát vọng rất chính đáng, có cơ sở của dân tộc và Đảng ta.

Cũng theo ông Nguyễn Viết Chức, giai đoạn này cũng là giai đoạn đầy thách thức, toàn Đảng, toàn dân gắn kết một lòng mới vượt qua. Văn kiện Đại hội chỉ ra, nhân dân là trung tâm, mọi lợi ích thuộc về nhân dân để toàn Đảng, toàn dân thực hiện khát khao của dân tộc, đó là phát triển đi cùng nhịp bước với toàn thế giới, phát triển phồn vinh trong giai đoạn mới đầy triển vọng. Từ thành thị tới nông thôn, người dân đều phấn khởi với thành công của Đại hội XIII, một lòng tin tưởng theo Đảng.

Đinh Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.