Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Ngày 5/1, Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) năm 2013 đã diễn ra tại Hà Nội.

Ngày 5/1, Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) năm 2013 đã diễn ra tại Hà Nội.


Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; thảo luận và thông qua: Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ VFF; báo cáo về mùa giải chuyên nghiệp 2013 và kế hoạch mùa giải 2014; báo cáo về kế hoạch tổ chức Đại hội VFF nhiệm kỳ VII.


Ngoài ra, các đại biểu đã nhất trí kết nạp 7 thành viên mới, khai trừ 1 thành viên là XM Xuân Thành Sài Gòn và đình chỉ, chấm dứt tư cách 14 thành viên khác.


Phát biểu tại Đại hội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng nhấn mạnh: VFF cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định về quản lý bóng đá chuyên nghiệp một cách phù hợp với tình hình mới; chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức giải quốc gia và các giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2014. Tổng cục trưởng đề nghị VFF sớm xây dựng, ban hành điều lệ các giải, trong đó phải tính toán đặt ra các tình huống có thể xảy ra và đề ra các giải pháp xử lý, tránh bị động.


Sau 1 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và thẳng thắng, các vấn đề đặt ra đều được các thành viên nhất trí ủng hộ. Đây được coi là sự khởi đầu thuận lợi, tạo động lực giúp cho bóng đá Việt Nam có thể vượt qua khó khăn, thách thức và hướng tới hoàn thiện các mục tiêu phát triển theo hướng chuyên nghiệp.

Nguyễn Quốc Trị

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.