Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI dự kiến tôn vinh 186 Anh hùng, 100 Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, có 186 tập thể, cá nhân được đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng, trong đó phong tặng, truy tặng 86 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thành tích thời kỳ kháng chiến, 74 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, 25 Anh hùng Lao động, 1 thành phố Anh hùng.
Chú thích ảnh
Ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ báo cáo tại cuộc họp rà soát tình hình tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN

Trong số 186 tập thể, cá nhân trên, có 148 trường hợp đã có quyết định và tổ chức đón nhận, 38 trường hợp chưa đón nhận (hiện còn một số tập thể, cá nhân đang đề nghị, chưa báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương). Bên cạnh đó có 324 Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI dự kiến tổ chức tôn vinh 186 Anh hùng và 100 Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới mới được xét tặng danh hiệu sẽ được trao thưởng theo nghi thức cấp Nhà nước.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là hoạt động rất quan trọng và ý nghĩa trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có quy mô lớn, số lượng đại biểu đông nhất trong các Đại hội. Theo Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang, dự Đại hội có 2.025 đại biểu chính thức đến từ 34 tỉnh, thành phố, 71 bộ, ban, ngành. Có 200 đại biểu khách mời là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương qua các thời kỳ; Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương (trước khi sắp xếp); đại biểu đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ.

Tổ chức trong 2 ngày 26-27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội sẽ tiến hành tổng kết các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2021 – 2025), tôn vinh, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026 – 2030. Đây cũng là dịp để tăng cường tôn vinh, quảng bá văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện cho nhân dân được hưởng thụ giá trị văn hóa.

Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua được phát động, triển khai hiệu quả, có tính lan tỏa cao, như: Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"; Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành sớm trước 5 năm 4 tháng; Phong trào thi đua xây dựng Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên trong thời gian ngắn kỷ lục…

Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Nhiều phong trào thi đua hiện đang được hưởng ứng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Vừa qua, bão, mưa lũ cực đoan, lũ vượt lịch sử tại các tỉnh miền Trung đã làm sập, đổ 1.635 ngôi nhà và hư hỏng nặng 39.461 ngôi nhà. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại.

Đến ngày 8/12/2025, tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã khởi công xây dựng 971/1.635 nhà, trong đó đã hoàn thành 479 căn, số nhà chưa khởi công xây dựng là 664 căn. Các tỉnh, thành phố đã, sửa chữa 34.627 nhà; đang tiến hành sửa chữa 3.943 nhà; còn 891 nhà chưa khởi công sửa chữa. Việc xây mới, sửa chữa nhà cho người dân có nhà bị sập đổ, hư hỏng được sự chung tay từ nhiều nguồn gồm kinh phí của Trung ương, địa phương; sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là cộng đồng khu dân cư với tinh thần “ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít góp ít”.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.