Đại hội Thi đua yêu nước lần V tại Cà Mau

Để thực hiện tốt phong trào thi đua trong thời gian tới, Cà Mau cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng "kịp thời, công tâm, khách quan".


Đại hội Thi đua yêu nước lần V tại Cà Mau ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại đại hội. Ảnh: Kim Há/TTXV


Sáng 24/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2011-2015 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương dự đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua ở Cà Mau. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Tuy là tỉnh còn nghèo nhưng Đảng bộ và nhân dân Cà Mau đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thi đua yêu nước, góp thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nhiều phong trào đi đua yêu nước ở Cà Mau đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, điền hình là phong trào: Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo đến trường… Nhiều nhân tố điển hình trong phong trao thi đua yêu nước xuất hiện trên các lĩnh vực đời sống, sản xuất, kinh doanh. Đi liền với đó là công tác khen thưởng được đổi mới kịp thời, hình thức đa dạng, phong phú đã huy động mạnh mẽ sức dân đóng góp xây dựng phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, an ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và khen thưởng. Nâng cao vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng, tạo nên sức lan tỏa, trở thành phong trào cách mạng ở địa phương. Muốn làm được điều đó, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong tất cả các phong trào; luôn đề cao vai trò quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp cũng như vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Đại hội Thi đua yêu nước lần V tại Cà Mau ảnh 2

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Kim Há/TTXVN

Để thực hiện tốt phong trào thi đua trong thời gian tới, Cà Mau cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng "kịp thời, công tâm, khách quan". Là tỉnh có nhiều mô hình tốt nên Cà Mau cũng cần kịp thời phát hiện những nhân tố mới, nhân rộng các tấm gương điển hình; đặc biệt là làm truyền thông thật tốt để thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ, sâu rộng; chú trọng chọn lựa cán bộ giỏi có đủ trình độ, năng lực để đảm trách tốt công tác quan trọng này.

Tổng kết đánh giá về phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của tỉnh giai đoạn 2011-2015 cho thấy, phong trào có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Hình thức thi đua phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng của cơ quan, đơn vị, mở rộng đến nhiều đối tượng nên đã huy động và phát huy được sức mạnh tập thể. Công tác khen thưởng được tỉnh thực hiện kịp thời, khách quan, chính xác, phát huy được tính nêu gương, điển hình trên tất các các phong trào, lĩnh vực do Trung ương và tỉnh phát động về chính trị, kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, quốc phòng-an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Phát động phong trào thi đua và khen thưởng giai đoạn 2016-2020, tỉnh Cà Mau đề ra phương hướng, nhiệm vụ và 6 giải pháp cơ bản để tổ chức chỉ đạo thực hiện phong trào, tạo sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trước hết từ các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành các cấp trong tỉnh. Phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, góp phần xây dựng Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.