Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang

Ngày 10/10, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2013-2018, triển khai phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2018-2023.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2013-2018.

Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong 5 năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng ở Hà Giang đã thu được nhiều kết quả thiết thực, trở thành phong trào hành động cách mạng của lực lượng vũ trang tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giai đoạn 2013 - 2018, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang đã phát động, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả 6 phong trào Thi đua Quyết thắng theo từng chủ đề; tổ chức 26 đợt thi đua cao điểm gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và đẩy mạnh cải cách hành chính. 

Bằng những việc làm cụ thể, phong trào Thi đua Quyết thắng cụ thể hóa thành kế hoạch, mục tiêu, tiêu chí phấn đấu, rèn luyện “Xứng danh Bộ đội cụ Hồ” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo; tiêu biểu như phong trào “Thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao, tiến quân vào khoa học, công nghệ"...

Từ các phong trào Thi đua Quyết thắng đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần làm nổi bật phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đó là tấm gương của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 877, Đại đội 19 công binh, dân quân xã Pà Vầy Sủ (huyện Xín Mần)… đã không quản ngại khó khăn giúp đồng bào dân tộc thiểu số các thôn, bản vùng cao làm đường giao thông, xóa nhà tạm, từng bước xóa những tập tục lạc hậu; rà phá bom mìn, thu gom vật liệu nổ, xây dựng đời sống văn hóa ở thôn bản. Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy phát huy tham gia chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ…

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang: Để phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018-2023 đạt hiệu quả, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang tiếp tục triển khai thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ giữa phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, động cơ thi đua đúng đắn trong mỗi cán bộ, chiến sĩ... 

Hà Giang cũng phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Thi đua quyết thắng trong toàn lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 26 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2013 - 2018.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.