Đại hội lần thứ III Đảng bộ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Ngày 25/7, tại Cần Thơ, Đảng bộ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng 52 đảng viên cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.
Ngày 25/7, tại Cần Thơ, Đảng bộ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng 52 đảng viên cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đề ra những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng. Cán bộ, lãnh đạo, cấp ủy Đảng phải bám sát thực tiễn tình hình địa phương, yêu cầu, nhiệm vụ được giao, không ngừng đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Tăng cường nâng cao năng lực công tác, giúp Ban Chỉ đạo phối hợp nắm bắt tình hình địa phương; kịp thời, chủ động phối hợp các bộ, ngành liên quan đề xuất, kiến nghị với Đảng, Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan thực sự trong sạch, vững mạnh…

Tham luận tại Đại hội, các đồng chí đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành của Đảng bộ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cần tiếp tục bổ sung đậm nét hơn nữa về 3 lĩnh vực đột phá chiến lược của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đó là tập trung phát triển hạ tầng giao thông, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi, đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư phát triển hạ tầng y tế, giáo dục để tìm hướng đột phá phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tập trung trong việc tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ trong việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của vùng, liên kết vùng, tập trung vận động làm tốt công tác an sinh xã hội…

Đại hội cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Phó Ban Chỉ đạo được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Viết Tôn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.