Đại hội Hội Cựu giáo chức tỉnh Sơn La lần thứ nhất

Ngày 12/11, Hội Cựu giáo chức tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013 - 2018 với sự tham dự của 179 đại biểu là những nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/11, Hội Cựu giáo chức tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013 - 2018 với sự tham dự của 179 đại biểu là những nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Ông Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đến dự và chỉ đạo đại hội.


Đại hội đã thông qua phương hướng và kế hoạch hoạt động của Hội Cựu giáo chức tỉnh Sơn La khóa I, nhiệm kỳ 2013 - 2018 với những nhiệm vụ trọng tâm: tập hợp và đoàn kết lực lượng cựu giáo chức trên địa bàn tỉnh, phát huy tiềm năng, trí tuệ của hội viên, tham gia vào công tác giáo dục đào tạo, hưởng ứng các hoạt động văn hóa, xã hội. Tạo điều kiện cho các cựu giáo chức giao lưu tình cảm nghề nghiệp, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống, giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam.


Đại hội đã bầu chọn được ban chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh khóa mới gồm 19 thành viên, bà Lường Thị Kim Duyên giữ chức Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2013 - 2018.


Hội Cựu giáo chức tỉnh Sơn La là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của tất cả những người trước đây là nhà giáo, cán bộ, công nhân, nhân viên trong các trường học, các cơ sở và cơ quan giáo dục - đào tạo, đang sinh sống trên địa bàn.


Đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã có 20.851 nhà giáo, cán bộ quản lý và 2.239 nhân viên.

Công Luật

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.