Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua 4 nghị quyết về Palestine

Ngày 30/11, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức phiên họp toàn thể thảo luận và bỏ phiếu thông qua 4 nghị quyết về vấn đề Palestine.

Đại diện hơn 40 nước, bao gồm Việt Nam, tham gia phát biểu tại phiên thảo luận, bày tỏ lo ngại về những diễn biến căng thẳng giữa Israel và Palestine thời gian gần đây, dẫn đến nhiều thương vong cho dân thường, đặc biệt đối với người Palestine. Việt Nam cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ Palestine giành độc lập.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, nhiều đại biểu nhấn mạnh thực trạng 75 năm sau khi Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về vấn đề Palestine, mục tiêu thành lập một Nhà nước Palestine độc lập vẫn chưa thành hiện thực, mặc dù được cộng đồng quốc tế ủng hộ rộng rãi. Hầu hết các đại biểu đều khẳng định giải pháp hai nhà nước là hướng đi duy nhất để đạt được hòa bình bền vững giữa Israel và Palestine. Các nước nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần có các nỗ lực để biến mục tiêu này thành hiện thực, giải quyết một cách toàn diện, công bằng và lâu dài cuộc xung đột dài nhất trong lịch sử hiện đại.  

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, nhắc lại nội dung thông điệp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Nhà nước và nhân dân Palestine ngày 29/11 vừa qua nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập của nhân dân Palestine. 

Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng diễn ra gần đây tại Bờ Tây, với số lượng thương vong năm 2022 đã ở mức cao nhất trong hàng chục năm qua, cho thấy tình trạng bất ổn và nguy cơ leo thang xung đột nóng trên diện rộng, ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực.  

Đại sứ khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam cho rằng vấn đề Palestine phải được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết có liên quan của LHQ, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên liên quan, đặc biệt là các quyền bất khả xâm phạm của người Palestine, trong đó có quyền thành lập một Nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền với thủ đô là Đông Jerusalem, cùng tồn tại hòa bình bên cạnh Nhà nước Israel, với các đường biên giới an toàn và được quốc tế công nhận dựa trên các đường biên giới trước năm 1967. 

Để biến tầm nhìn đó thành hiện thực, Đại sứ Việt Nam cho rằng cần tạo ra một môi trường thuận lợi cho đàm phán và tránh mọi hành động làm phức tạp thêm tình hình, như sử dụng vũ lực, các hoạt động mở rộng định cư của người Do Thái tại Bờ Tây, phá hủy tài sản và trục xuất người Palestine khỏi nhà ở. 

Việt Nam khẳng định ủng hộ mọi sáng kiến của cộng đồng quốc tế để thúc đẩy tiến trình hoà bình và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề Palestine. Trong khi chưa có một giải pháp cuối cùng, Việt Nam ủng hộ và kêu gọi các đối tác quốc tế gia tăng hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine.

Hải Vân - Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.