Đại hội đồng AIPA lần thứ 34

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Brunei, ngày 19/9, tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Vương quốc Brunei Darussalam đã khai mạc trọng thể Đại hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 34 với chủ đề “Vai trò của AIPA trong hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN”.

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Brunei, ngày 19/9, tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Vương quốc Brunei Darussalam đã khai mạc trọng thể Đại hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 34 với chủ đề “Vai trò của AIPA trong hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN”.

Tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 34 có 10 đoàn đại biểu nghị viện các nước thành viên AIPA: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm Trưởng đoàn tham dự.

Đại hội đồng AIPA lần thứ 34 ảnh 1

Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Phát biểu tại phiên họp thứ nhất, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng (ảnh) nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nỗ lực cao nhất nhằm cải cách kinh tế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư; tiếp tục đóng góp thiết thực và hiệu quả vào nỗ lực chung nhằm nâng cao vai trò của AIPA trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng. Tại hội nghị lần này, đoàn Việt Nam đề xuất sáng kiến thành lập Trung tâm Tăng trưởng xanh của ASEAN, mong muốn đây sẽ là cơ chế hợp tác khu vực, giúp các nước thành viên ASEAN trao đổi thông tin kinh nghiệm và tăng tốc quá trình chuyển đổi, hướng tới tăng trưởng xanh và tăng cường khả năng phục hồi của khu vực trước các diễn biến phức tạp của tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Nguyễn Hồng Điệp

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.