Đại hội Đoàn thanh niên quân đội

Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ VIII (2012 - 2017) đã khai mạc sáng 28/11 tại Hà Nội với sự tham dự của 400 đại biểu là những cán bộ đoàn viên thanh niên ưu tú đang làm nhiệm vụ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ VIII (2012 - 2017) đã khai mạc sáng 28/11 tại Hà Nội với sự tham dự của 400 đại biểu là những cán bộ đoàn viên thanh niên ưu tú đang làm nhiệm vụ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Đại hội Đoàn thanh niên quân đội ảnh 1

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh phát biểu tại đại hội.
Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Dự đại hội có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương những thành tích tuổi trẻ quân đội đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đoàn thanh niên quân đội đã thể hiện vai trò xung kích sáng tạo với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”,sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia phòng chống hậu quả thiên tai, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế có hiệu quả.


Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh một số nhiệm vụ Đoàn thanh niên quân đội cần phấn đấu trong thời gian tới, đó là phải xung kích đi đầu, tiếp tục phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, chống diễn biến hòa bình; làm tốt công tác dân vận, tăng cường đoàn kết giúp đỡ nhân dân theo đúng tinh thần là làm cái gì có lợi cho nhân dân, giữ vững hình ảnh Bộ đội cụ Hồ.

Tuổi trẻ quân đội cũng cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có ý chí chiến đấu cao, trong sáng, mẫu mực về đạo đức, lối sống, có ý chí phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, có tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, đi đầu trong nhiệm vụ huấn luyện xây dựng chính quy, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến truyền thống của quân đội, huấn luyện chiến thuật tốt, kỹ thuật thành thạo, huấn luyện thể lực tốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Coi quân đội là trường học lớn đào tạo rèn luyện con người một cách toàn diện.


Bộ trưởng đề nghị đoàn viên trong quân đội cần coi đây là môi trường, trường học lớn đào tạo rèn luyện con người, cán bộ trẻ phải học tập phấn đấu rèn luyện toàn diện; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác, lao động sản xuất; giữ gìn, bảo quản và sử dụng tốt vũ khí, trang bị, khí tài, phương tiện; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ quân sự, phấn đấu có nhiều công trình sáng kiến có hàm lượng khoa học công nghệ cao.


Chí Bình

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.