Đại hội Đảng XIV: Truyền thông Nhật Bản nêu bật các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Ngày 20/1, truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV), trong đó nhấn mạnh ý nghĩa chính trị của sự kiện và các mục tiêu kinh tế trong 5 năm tới.
Chú thích ảnh
        Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) đưa tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, thông tin về sự kiện liên quan đến Đại hội XIV diễn ra tại thủ đô Hà Nội sáng 20/1, các báo lớn tại Nhật Bản quan tâm đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong 5 năm tới - một trong những chủ đề thảo luận trọng tâm và được quyết định tại Đại hội lần này. 

Theo một bài viết của hãng thông tấn Kyodo, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Đại hội lần này quy tụ hơn 1.500 đại biểu, thảo luận các vấn đề chiến lược của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao và kinh tế. Đại hội bầu ra Ban chấp hành Trung ương, những người sau đó sẽ bầu các thành viên Bộ chính trị và Tổng Bí thư. Bài viết lưu ý Việt Nam coi trọng việc định ra các mục tiêu phát triển kinh tế và thực hiện chính sách ngoại giao toàn diện.

Báo Nikkei nhấn mạnh Đại hội XIV là sự kiện chính trị quan trọng. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hằng năm ít nhất 10% trong 5 năm tới và sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030. Bài viết cho rằng 5 năm tới sẽ rất quan trọng đối với Việt Nam trong tiến trình gia nhập hàng ngũ các nước phát triển trong tương lai.

Báo Mainichi chỉ rõ mục tiêu của Việt Nam đến năm 2045, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao. Theo bài viết, với nền kinh tế có thế mạnh về xuất khẩu, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam năm 2025 ước đạt 8,02% và đang hướng tới mục tiêu 10% vào năm 2026. Mặc dù đây là mục tiêu đầy thách thức, nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh sẽ cải cách căn bản mô hình tăng trưởng kinh tế.

Cũng liên quan đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, báo Sankei phân tích, nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn bùng nổ với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức 7,09% so với năm trước đó và ước đạt 8,02% năm 2025. Dự báo Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng cao vào năm 2026, bài viết lưu ý rằng Việt Nam đã và đang tích cực trao đổi, làm việc với Chính phủ Mỹ về các vấn đề thương mại và thuế quan nhằm hạn chế tác động bất lợi đối với nền kinh tế, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng  năm 2026.

Bài viết kết luận Việt Nam đang ưu tiên phát triển kinh tế và theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, xử lý hài hòa quan hệ với các đối tác, nhất là các nước lớn, nước láng giềng và đối tác quan trọng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn
Bài, ảnh: Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.