Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng sẽ không nhận hoa chúc mừng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có Thông báo số 4718-CV/TU gửi tới cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, thông báo không nhận hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra từ ngày 14 - 16/10/2020.

Theo ông Trần Đình Văn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng: Chủ trương trên của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nhằm thực hiện nghiêm túc Công văn số 77-CV/TW ngày 21/1/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng.

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành và triển khai chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Các chỉ tiêu tiết kiệm cũng được đề ra trong mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên; tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp trên phê duyệt; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào.

Tỉnh Lâm Đồng không tổ chức lễ động thổ, khởi công khánh thành các công trình xây dựng cơ bản; tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học; huy động xã hội hóa trong đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục.

Tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế, trong năm 2020 là 36% tổng kinh phí đầu tư.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.