Đại hội đại biểu toàn quốc Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam

Trong hai ngày 23-24/4/2011, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 nhiệm kỳ 2011-2012 của Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam đã được tổ chức tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).

Trong hai ngày 23-24/4/2011, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 nhiệm kỳ 2011-2012 của Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam đã được tổ chức tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).

Đạo Baha’i được truyền vào Việt Nam từ năm 1954. Cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam hiện có hơn 7.000 tín đồ, hoạt động đức tin tại 43 tỉnh, thành trong cả nước. Cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam được Ban Tôn giáo Chính phủ cấp giấy đăng ký hoạt động tôn giáo vào ngày 28/2/2007. Sau gần một năm hoạt động, tháng 7/2008, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có quyết định công nhận tổ chức tôn giáo cho Cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam.

Phát biểu tại đại hội, ông Dương Văn Khá - Vụ trưởng Vụ Các tôn giáo khác nhấn mạnh, Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam cần làm tốt công tác vận động đồng đạo góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết với các tôn giáo khác, trong đó chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ. Phối hợp với chính quyền địa phương để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn các phần tử mạo danh là tín đồ Baha’i và lợi dụng tôn giáo Baha’i hoạt động trái pháp luật, trái với hiến chương. Xây dựng mối đoàn kết với các tôn giáo khác nhằm thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đại hội lần 4 đã bầu ra 9 thành viên trong Hội đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2012 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là thực hiện tốt phương châm "Sống tốt đời, đẹp đạo", làm tốt công tác vận động đồng đạo giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết với các tôn giáo khác.

Nguyễn Thanh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.