Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Nam lần thứ VI

Ngày 12/1, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Chú thích ảnh
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội. 

Dự và chỉ đạo đại hội có lãnh đạo Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các cơ quan đoàn thể, các ban ngành tỉnh Hà Nam cùng 300 tăng, ni, phật tử tiêu biểu của Phật giáo tỉnh Hà Nam.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã suy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 56 thành viên. Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam tiếp tục được suy tôn làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thay mặt Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Phật giáo Trung ương đã thông qua và nhất trí với chương trình Phật sự lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn mong rằng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hà Nam nhiệm kỳ tới tiếp tục đoàn kết, hòa hợp trong tăng ni, phật tử hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà chương trình Phật sự Giáo hội tỉnh đã đề ra cũng như những nhiệm vụ chung của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội cũng thống nhất phương hướng, chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 như: Phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế, kiên định lý tưởng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”;  Thực hiện tốt công tác Tăng sự, nhất là công tác bổ nhiệm trụ trì, quản lý tự viện và giải quyết đề nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến Phật giáo; Đổi mới, sáng tạo trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, trong phương thức hướng dẫn phật tử; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tăng ni, nhất là các tăng, ni trẻ để làm nguồn nhân sự cho các hoạt động của Giáo hội.  

Đặc biệt là tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam đảm bảo có sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại hội nhập quốc tế; Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát các hoạt động phật sự, quản lý tự viện, sinh hoạt của tăng ni theo đúng Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Pháp luật Nhà nước; Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh hoằng pháp và chuyển tải các hoạt động phật sự vào đời sống xã hội nhằm nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của đạo Phật, hình ảnh tốt đẹp của tăng ni, phật tử, của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp trong sự nghiệp phụng đạo, yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự giai đoạn 2017-2022.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Mọi hoạt động trong công tác Phật sự được quan tâm, thực hiện theo sự hướng dẫn của Trung ương Giáo hội góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng cho phật tử và nhân dân địa phương. Công tác phối hợp với các cấp chính quyền được tăng cường thể hiện sự hòa hợp, gần gũi. 

Với đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh luôn chú trọng công tác hướng dẫn tăng ni, phật tử phát huy tư tưởng trong sáng, tích cực của giáo lý đạo Phật, làm cho ý nghĩa đích thực của đạo Phật được thể hiện trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, mang lại hạnh phúc an vui cho con người. Giáo hội cũng đẩy mạnh công tác giáo dục tăng ni; tăng cường mở các lớp giáo lý, hoằng dương chính pháp; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc...

Bên cạnh những hoạt động thiết thực xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội, các tăng ni, cùng tín đồ phật tử và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện như: tham gia hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, phát cháo miễn phí tại cơ sở y tế; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh nghèo khó trong các dịp lễ, nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi...; vận động tăng ni, phật tử, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ vaccine; quỹ phòng, chống COVID-19 của tỉnh, ủng hộ vật tư y tế và thực phẩm cho các điểm cách ly.... với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ tổ chức hiến máu với lượng máu thu được là 580 đơn vị máu…

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.