Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh

Ngày 29/11, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh lần thứ II - năm 2014 (ảnh). Dự đại hội có 250 đại biểu là người dân tộc thiểu số tiêu biểu, đại diện cho hơn 140.000 đồng bào thuộc 21 dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Ngày 29/11, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh lần thứ II - năm 2014 (ảnh). Dự đại hội có 250 đại biểu là người dân tộc thiểu số tiêu biểu, đại diện cho hơn 140.000 đồng bào thuộc 21 dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Trong 5 năm qua, nhân dân các dân tộc trong tỉnh Quảng Ninh đã đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi, đoàn kết xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh. Đặc biệt, các cấp ủy đảng, chính quyền đã luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai các chính sách trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, tạo sự công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc và giữa các vùng miền trong tỉnh. Đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều chương trình giảm nghèo, chương trình 134, 135, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình đầu tư khác được triển khai hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở các xã miền núi, vùng dân tộc thiểu số đang từng bước được xây dựng đồng bộ, theo hướng đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân vùng khó khăn. Các thiết chế văn hóa vùng dân tộc miền núi dần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Thời gian tới, với tinh thần "Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển", đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh quyết tâm nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững; nêu cao ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện nếp sống văn hóa, đoàn kết bảo vệ an ninh trật tự cộng đồng và khu vực, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; chống lại mọi âm mưu, hành động chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc...Tin, ảnh: Văn Đức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.