Đại hội ASOSAI lần thứ 15: Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 57 thành công tốt đẹp

Chiều 8/9, Cuộc họp Ban Điều hành Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 57 diễn ra dưới sự chủ trì của Kiểm toán Nhà nước Vương quốc Thái Lan - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2021-2024 và Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc - Tổng thư ký ASOSAI.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp Ban điều hành. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cuộc họp có sự tham dự của 12 Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên Ban Điều hành ASOSAI nhiệm kỳ 2021-2024; 2 SAI thành viên Ủy ban Kiểm toán và Cơ quan Sáng kiến phát triển của Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI).

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hà Thị Mỹ Dung và đại diện các đơn vị chức năng của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp Ban Điều hành, 12 SAI đã biểu quyết thông qua chủ đề của Đề án nghiên cứu lần thứ 13 là “Kiểm toán từ xa cho các SAI: Tương lai và thách thức”. Theo đó, Indonesia sẽ là SAI chủ trì thực hiện Đề án nghiên cứu. Bên cạnh đó, Ban Điều hành thống nhất tổ chức Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 58 tại Pakistan trong khoảng thời gian trước tháng 7/2022 .

Các thành viên Ban Điều hành ASOSAI cũng đề xuất thành lập Nhóm đặc nhiệm gồm những thành viên Ban Điều hành và Ban Thư ký để nghiên cứu sửa đổi Quy chế hoạt động của Tổ chức ASOSAI với những điều lệ mới phù hợp hơn trong bối cảnh mới.

SAI Ấn Độ - Chủ nhà đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI 16 đã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội ASOSAI lần thứ 16 vào năm 2024.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Vương quốc Thái Lan - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2021 - 2024 Chanathap Indamra nhấn mạnh: Cuộc họp lần này là minh chứng cho sự nỗ lực của các SAI và đặc biệt là những cố gắng của Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc, Tổng thư ký ASOSAI trong việc chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng Cuộc họp.

Trên cương vị mới, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Vương quốc Thái Lan mong muốn các SAI thành viên cùng nhìn nhận, đánh giá những khó khăn, thách thức đối với vấn đề mới nổi; chia sẻ những kết quả, giải pháp mà SAI đã thực hiện thành công tại từng quốc gia để thúc đẩy sự hợp tác cùng chia sẻ kiến thức trong khuôn khổ ASOSAI, cũng như phát triển mối quan hệ giữa ASOSAI với các tổ chức khu vực khác, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện tuyên bố Bangkok với những mục tiêu cụ thể và mục đích cuối cùng là không bỏ lại ai ở phía sau.

Bên cạnh đó, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2021 - 2024 Chanathap Indamra cũng bày tỏ mong muốn sự hợp tác trong cộng đồng ASOSAI sẽ tiếp tục mang lại thịnh vượng cho khu vực và sự phát triển của các SAI thành viên...

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.