Đại học Tổng hợp La Habana khai trương bộ môn nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 19/5, Đại học tổng hợp La Habana - một trong những cơ sở giáo dục đại học uy tín nhất của Cuba, trong khu vực và trên thế giới, phối hợp với Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc, đã khai trương Bộ môn nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trực thuộc Khoa Triết học, Lịch sử và Xã hội học, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 130 năm ngày Anh hùng dân tộc José Martí hy sinh.
Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khai trương. Ảnh: Việt Hùng/PV TTXVN tại Cuba

Phát biểu tại sự kiện, với sự tham dự của các học giả, nghiên cứu sinh, sinh viên Cuba và đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cuba, Hiệu trưởng Đại học tổng hợp La Habana, Tiến sĩ Miriam Nicado García, nhấn mạnh rằng đây là một thành quả của mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc và sự ra đời của bộ môn nghiên cứu này sẽ góp phần thúc đẩy mối liên kết giữa các trung tâm giáo dục đại học của hai nước, qua đó vun đắp cho mối quan hệ hợp tác toàn diện song phương.

Trong khi đó, Tiến sĩ Maria Teresa Montes, Trưởng Bộ môn nghiên cứu về Việt Nam “Hồ Chí Minh” bày tỏ đây là một niềm vinh dự đối với Đại học La Habana; đồng thời khẳng định sự kiện quan trọng này diễn ra vào ngày lịch sử 19/5 trùng với ngày sinh của vị lãnh tụ lịch sử của Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngày vị thánh tông đồ của Cuba José Martí ngã xuống nơi chiến trường.

Theo Tiến sĩ Maria Teresa, một trong số các nhiệm vụ ưu tiên của Bộ môn là khuyến khích các nghiên cứu và tìm hiểu về tư tưởng chính trị và di sản lịch sử trường tồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như về Việt Nam thông qua việc thực hiện các nghiên cứu đa ngành gắn với chiến lược lao động bền vững, cho phép tìm hiểu và đào sâu nghiên cứu về sự phát triển lịch sử, kinh tế, xã hội và văn hóa của quốc gia Đông Nam Á này.  

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long bày tỏ vui mừng và tin tưởng rằng Đại học Tổng hợp La Habana sẽ trở thành trung tâm giáo dục, nghiên cứu về Việt Nam, phổ biến và vận dụng tư tưởng, triết lý phương pháp luận Hồ Chí Minh có uy tín không chỉ ở Cuba mà trên toàn khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới.

Việc thành lập Bộ môn nghiên cứu trên sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ tương lai của hai dân tộc để thế hệ trẻ hai nước luôn trân trọng, gìn giữ và phát triển hơn nữa mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, thủy chung giữa hai dân tộc anh em.

Nhân dịp này, Đại sứ Lê Quang Long đã trao tặng Bộ môn một số cuốn sách về sự nghiệp và cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long trao tặng cho Tiến sỹ Maria Teresa Montes, Trưởng Bộ môn, một số cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Việt Hùng/PV TTXVN tại Cuba

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tiến sĩ Ruvislei González Saez, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam đánh giá: “Đây sẽ là một cầu nối mới của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba. Bộ môn sẽ giúp các sinh viên, nghiên cứu sinh và học giả hiểu thêm về Tư tưởng Hồ Chí Minh và về đất nước Việt Nam anh em”.

Cùng chung cảm nhận, nghiên cứu sinh Abram chia sẻ: “Bộ môn mới sẽ giúp chúng tôi hiểu thêm về tư tưởng của Hồ Chí Minh. Có một sự tương đồng giữa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và người Anh hùng Cuba José Martí. Đây cũng là một minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị Cuba - Việt Nam”.

Trong khi đó, sinh viên Đặng Huy Thành bày tỏ: “Em thấy rất vui và tự hào khi Bộ môn nghiên cứu về Hồ Chí Minh được ra mắt tại một trường đại học danh giá như Đại học Tổng hợp La Habana. Các bạn du học sinh Việt Nam và sinh viên Cuba sẽ có cơ hội tìm hiểu về cuộc đời của Bác Hồ - người đã dành cả cuộc đời vì nước, vì dân”.

Việt Hùng - Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.