Đại học Sư phạm Hà Nội phải là nơi kết nối tốt nhất với giáo dục phổ thông

Ngày 9/9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dự lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Ngày 9/9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dự lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tham dự buổi lễ còn có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phải là nơi kết nối tốt nhất với giáo dục phổ thông, để chương trình giáo dục phổ thông luôn hiện hữu trong chương trình đào tạo giáo viên của nhà trường.
Đại học Sư phạm Hà Nội phải là nơi kết nối tốt nhất với giáo dục phổ thông ảnh 1

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN.

Ngoài ra, để sinh viên sư phạm của nhà trường trở thành những nhà giáo của nền kinh tế tri thức trong tương lai, nhà trường cần phát huy tinh thần tự học trong mỗi sinh viên cũng như tạo động lực đổi mới từ bên trong. Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, các em sinh viên nỗ lực rèn luyện, học tập, tu dưỡng đạo đức để khi ra trường trở thành những người thầy, người cô xuất sắc, góp sức cho sự phát triển của ngành giáo dục Việt Nam.Năm học 2013-2014, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ được vị thế của trường đại học sư phạm đầu ngành, trọng điểm của cả nước.Nhà trường đã đăng cai, tổ chức thành công và đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm - Văn nghệ - Thể thao các trường sư phạm toàn quốc lần thứ V/2013; là đơn vị tổ chức điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hội thảo "Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh qua các bức thư Người gửi cho ngành giáo dục"; là đơn vị đầu tiên xây dựng và đề xuất đổi mới giáo dục phổ thông sau năm 2015; hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng cho các đội tuyển học sinh dự thi các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Trong năm học mới, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về phẩm chất và năng lực chuyên môn, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lí của nhà trường; chuẩn bị tốt nhân lực và vật lực để từng bước đổi mới chương trình đào tạo, đào tạo lại, chương trình nghiệp vụ sư phạm theo hướng hiện đại và gắn kết với đổi mới giáo dục phổ thông, làm đầu tàu cho hệ thống các trường sư phạm. Bên cạnh đó, Trường chủ động tham gia có hiệu quả vào công cuộc đổi mới giáo dục, xây dựng chương trình và sách giáo khoa...Việt Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.