Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh công bố cấu trúc bài thi đánh giá năng lực năm 2025

Ngày 12/11, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã chính thức công bố cấu trúc mới của bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) sẽ áp dụng từ năm 2025.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM cho biết, bài thi sẽ có những điều chỉnh quan trọng để phù hợp hơn với chương trình giáo dục phổ thông 2018 và xu hướng thi cử quốc tế.

Từ năm 2025, bài thi ĐGNL ĐHQG-HCM sẽ tiếp tục duy trì cấu trúc các phần thi "Sử dụng ngôn ngữ" và "Toán học", đồng thời tăng số lượng câu hỏi trong hai phần này nhằm tăng độ tin cậy và khả năng phân biệt mức độ năng lực của thí sinh.

Chú thích ảnh
Đề thi ĐGNL từ năm 2025 vẫn giữ nguyên 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Ảnh: ĐHQG- HCM

Phần thi Logic - Phân tích số liệu và Giải quyết vấn đề sẽ được cấu trúc thành phần Tư duy khoa học. Phần thi này đánh giá khả năng suy luận và phân tích khoa học của thí sinh trong các tình huống thực tế thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế và xã hội. Các câu hỏi trong phần Tư duy khoa học được xây dựng theo hướng cung cấp thông tin, số liệu, dữ kiện, hoạch định thí nghiệm và kết quả thực nghiệm, qua đó yêu cầu thí sinh thể hiện khả năng hiểu và vận dụng thông tin, xác định kết quả thực nghiệm, dự đoán quy luật.

Đề thi ĐGNL từ năm 2025 vẫn giữ nguyên 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 150 phút và được thực hiện trên giấy. Kết quả thi được tính theo phương pháp trắc nghiệm hiện đại, sử dụng lý thuyết ứng đáp câu hỏi, với điểm của từng câu hỏi có trọng số khác nhau tùy theo độ khó.

Điểm thi được quy đổi theo từng phần, với số điểm tối đa của bài thi là 1.200 điểm. Cụ thể, điểm tối đa của từng phần thi như sau: Tiếng Việt 300 điểm, Tiếng Anh 300 điểm, Toán học 300 điểm và Tư duy khoa học 300 điểm.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, cấu trúc và nội dung đề thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2025 có nhiều nét tương đồng với các đề thi chuẩn hóa quốc tế như Scholastic Assessment Test (SAT) của Hoa Kỳ, Psychometric Entrance Test (PET) của Israel và General Aptitude Test (GAT) của Thái Lan.

Mục tiêu của đề thi này là đánh giá đúng năng lực tổng quát của học sinh, giúp các trường đại học, cao đẳng tuyển được thí sinh phù hợp; đồng thời đảm bảo tính công bằng, tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học cho tất cả thí sinh, ngay cả khi các em chọn những môn học khác nhau ở bậc THPT. Cách tiếp cận với đề thi này còn phù hợp với định hướng tuyển sinh theo phương thức kết hợp của các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, để đạt kết quả tốt, thí sinh cần phân chia thời gian hợp lý cho từng phần thi và kiểm soát tốt thời gian làm bài. Thí sinh cần rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, đọc lướt nhanh nhưng nắm được ý chính và hiểu được nội dung của đoạn văn bản, câu hỏi; xem xét tất cả phương án trả lời và chọn đáp án phù hợp nhất với câu hỏi. Với các câu hỏi dễ, thí sinh cần hoàn thành nhanh để dành thời gian cho các câu hỏi khó hơn. Tuy nhiên, nếu gặp một câu hỏi quá khó, thí sinh nên chuyển sang làm câu hỏi khác để tránh mất nhiều thời gian; sau khi làm xong các câu dễ, nếu còn thời gian thì quay lại câu hỏi đó.

Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần hoàn thành nhanh chóng các câu hỏi đơn để dành thời gian đọc, tư duy, suy luận logic cho các nhóm câu hỏi trong bài đọc. Nếu chưa tìm thấy đáp án ngay, thí sinh có thể tìm các từ khóa, dữ kiện liên quan trong bài đọc, xem lại các phương án trả lời, so sánh điểm khác nhau giữa các phương án và loại trừ các đáp án sai nhiều nhất có thể. Cách này sẽ giúp thí sinh chọn được đáp án cảm thấy đúng nhất.

Thí sinh cần dành thời gian rà soát, kiểm tra lại các phương án đã trả lời để tránh trường hợp tô nhầm ô hoặc bỏ trống trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Trong năm 2025, ĐHQG-HCM sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi ĐGNL với hai đợt dự kiến vào ngày 30/3 và 1/6 tại 25 tỉnh, thành phố, tương tự như năm 2024. Năm 2024, kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM đã được mở rộng quy mô tổ chức tại 26 tỉnh, thành phố, thu hút gần 107.000 thí sinh tham gia (tăng hơn 21 lần so với năm 2018) và được hơn 100 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả để xét tuyển. Kỳ thi ĐGNL đã giúp ĐHQG-HCM tuyển sinh hơn 9.200 sinh viên, chiếm hơn 38% chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2024.
Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.