Đại giáo chủ Ali Khamenei lên án âm mưu chia rẽ Iran và Iraq

Nhà lãnh đạo tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei cho rằng “các kẻ thù” đang tìm cách gây chia rẽ giữa Tehran và Baghdad.
Chú thích ảnh
Đại giáo chủ Ali Khamenei phát biểu tại Tehran, ngày 17/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Đăng tải trên mạng xã hội Twitter ngày 7/10, Đại giáo chủ Khamenei nêu rõ “Iran và Iraq là hai quốc gia có trái tim và tâm hồn gắn kết với nhau… Các kẻ thù đang tìm cách gieo bất hòa nhưng chúng đã thất bại và âm mưu của chúng sẽ không thành công”.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, phát ngôn trên của Nhà lãnh đạo tối cao Iran được đưa ra nhằm lên án tình hình bạo lực gây nhiều thương vong gần đây tại Iraq. Giới chức Iran cũng khuyến cáo các công dân nước này có ý định tham gia lễ hành hương lớn của người Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq nên hoãn kế hoạch tới đây để đảm bảo an toàn.      

Iran và Iraq từng trải qua cuộc chiến tranh đẫm máu trong giai đoạn 1980-1988. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của Iran tại Iraq đã gia tăng sau khi chính quyền dưới thời Tổng thống Saddam Husein bị lật đổ vào năm 2003. Trong thời gian qua, quan hệ song phương đã được cải thiện đáng kể trong các vấn đề chung giữa hai nước và trong khu vực.

Liên quan tình hình bạo lực tại Iraq, kể từ ngày 1/10 vừa qua, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình nhằm phản đối tình trạng tham nhũng trong chính phủ, tình trạng thất nghiệp cao trong giới trẻ và các dịch vụ công yếu kém. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo lực và đến nay đã có 113 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương.

Cảnh sát Iraq cho biết người biểu tình đã phóng hỏa nhiều trụ sở của lực lượng bán quân sự Hashd al-Shaabi thân Iran tại tỉnh Dhi Qar, miền Nam Iraq. Bên cạnh đó, người biểu tình cũng phóng hỏa cơ sở của đảng Xã hội Iran, đảng Hồi giáo Dawa, đảng Hikma và một số văn phòng khác trên địa bàn tỉnh này.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.