Đại giáo chủ Ali Khamenei: Iran nên từ bỏ hy vọng vào các nước châu Âu

Ngày 26/9, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei cho rằng các nước châu Âu khó có thể giúp Iran chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ và Tehran "nên từ bỏ mọi hy vọng" trong vấn đề này.
Chú thích ảnh
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei phát biểu trong cuộc họp nội các ở Tehran ngày 29/8/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang mạng chính thức của Đại giáo chủ dẫn lời ông nêu rõ: "Bất chấp những hứa hẹn của họ, các nước châu Âu trên thực tế lại tuân theo các lệnh trừng phạt của Mỹ và không có bất kỳ hành động nào cũng như không thể làm bất kỳ điều gì cho Cộng hòa Hồi giáo Iran trong tương lai. Vì vậy, chúng ta nên từ bỏ mọi hy vọng vào các nước châu Âu".

Ông cũng cho rằng không nên tin tưởng vào những nước có thái độ thù địch với hệ tư tưởng Hồi giáo của Iran mà dẫn đầu là Mỹ và một số nước châu Âu. Ông đồng thời khẳng định con đường hướng tới đối thoại và đàm phán luôn rộng mở cho tất cả các nước ngoại trừ Mỹ và Israel.

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang kể từ tháng 5/2018, khi Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), đồng thời tái áp đặt và ngày càng siết chặt trừng phạt Iran.

Anh, Pháp và Đức, các bên còn lại tham gia JCPOA, đã nỗ lực thiết lập một cơ chế thương mại nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa với Iran. Tuy nhiên, đến nay cơ chế này vẫn chưa đi vào hoạt động.

Tehran đã nhiều lần cảnh báo sẽ tăng cường các hoạt động hạt nhân nếu các nước châu Âu không nỗ lực hơn nữa trong việc bảo vệ nền kinh tế Iran trước tác động của những biện pháp trừng phạt từ Mỹ.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.