Đại diện cấp cao EU tới Liban thảo luận về tình hình Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Josep Borrell sẽ có chuyến công du tới Liban từ ngày 5-7/1.  
Chú thích ảnh
 Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Josep Borrell sẽ có chuyến công du tới Liban từ ngày 5-7/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây sẽ là cơ hội thảo luận về tất cả các khía cạnh của tình hình trong và xung quanh Gaza, trong đó có cả tác động đối với khu vực, đặc biệt là tình hình ở biên giới Israel-Liban, cũng như tầm quan trọng của việc tránh leo thang trong khu vực và duy trì hỗ trợ nhân đạo cho dân thường mà EU đã tăng gấp bốn lần lên 100 triệu euro.

Ông Borrell sẽ một lần nữa nêu bật sự cần thiết phải thúc đẩy nỗ lực ngoại giao với các nhà lãnh đạo khu vực nhằm tạo điều kiện đạt được hòa bình công bằng và lâu dài giữa Israel, Palestine và trong khu vực. Hai bên cũng sẽ thảo luận về hợp tác song phương và các vấn đề quan tâm ở khu vực.

Dự kiến, quan chức EU sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, Thủ tướng Najib Mikati, Bộ trưởng Ngoại giao và Di cư Abdallah Bou Habib và Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Joseph Aoun của Liban. Ngoài ra, ông Borrell cũng sẽ có cuộc trao đổi với Trưởng phái đoàn và Tư lệnh Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL), Tướng Aroldo Lazaro.

Ông Borrell gần đây cho rằng Israel không nên chiếm đóng Gaza và giải pháp đảm bảo an ninh tốt nhất là thành lập nhà nước Palestine.

Trong hiệp định Oslo được ký năm 1993, Israel và Palestine nhất trí với giải pháp "hai nhà nước", trong đó hai bên công nhận quyền tồn tại của nhau. Tuy nhiên, quá trình đàm phán thực hiện hiệp định đình trệ kể từ khi Hamas lên nắm quyền ở Dải Gaza năm 2007.

Xung đột lên đến đỉnh điểm với cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 7/10/2023 và chiến dịch đáp trả vào Dải Gaza sau đó của Israel. Ông Borrell khẳng định Israel không nên chiếm đóng Dải Gaza sau khi xung đột hiện tại kết thúc và quyền kiểm soát vùng đất này nên được bàn giao cho chính quyền Palestine.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.