Đại dịch đã đẩy thêm 400.000 người Cameroon vào cảnh nghèo đói

Theo một nghiên cứu được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm 31/5, đại dịch COVID-19 đã khiến thêm 400.000 người ở Cameroon rơi vào cảnh bấp bênh, nơi hơn 25% dân số vốn đã sống dưới mức nghèo khổ.
Chú thích ảnh
Trẻ em tị nạn tại một trại tạm ở gần Gadala, Cameroon ngày 4/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Những người trẻ tuổi là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, vì cuộc khủng hoảng sức khỏe này đã dẫn đến hoạt động kinh tế bị đình trệ, khiến nhiều người mất việc làm và thu nhập.

Trong tổng số khoảng 25 triệu dân (theo số liệu của Cục Điều tra Dân số và Nghiên cứu Dân số Trung ương Cameroon - BUCREP), WB ước tính rằng khoảng 6,9 triệu người Cameroon hiện đang sống trong tình trạng cực kỳ nghèo đói.

Trước tình hình này, WB đã thiết lập dự án mang tên "mạng lưới xã hội" nhằm giúp hơn 500.000 thanh niên có thêm "hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình" và cho biết rằng hơn 1,3 triệu người đã được hưởng lợi nhờ được xác định và hỗ trợ chuyển tiền khẩn cấp trong năm nay.

Trước đó, vào đầu tháng 3, WB cho biết họ cũng đã chấp thuận một khoản vay từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) với số tiền 160 triệu USD, nhằm cho phép Cameroon mở rộng và hiện đại hóa hệ thống bảo trợ xã hội của mình cũng như mang lại cơ hội việc làm tốt hơn cho những người trẻ tuổi ở thành thị đang trong những tình huống bấp bênh.

Trung Khánh - P/v TTXVN tại Algeria

Dành cho bạn

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.