Đại biểu Quốc hội ủng hộ việc dừng hợp đồng đường ống sông Đà

Nhiều đại biểu đã thể hiện sự ủng hộ khi Chính phủ đồng ý yêu cầu chủ đầu tư Dự án đường ống nước Sông Đà tạm dừng việc ký kết hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc.
Đại biểu Quốc hội ủng hộ việc dừng hợp đồng đường ống sông Đà ảnh 1

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Dương Trung Quốc phát biểu ý kiến. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Bên lề kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIII, nhiều đại biểu đã thể hiện sự ủng hộ khi Chính phủ đồng ý yêu cầu chủ đầu tư Dự án đường ống nước Sông Đà giai đoạn 2 (hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông) tạm dừng việc ký kết hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc cung cấp vật tư ống gang dẻo để nghiên cứu, đánh giá kỹ các vấn đề liên quan đến dự án.

Đánh giá đây là chỉ đạo đúng đắn, hợp lòng dân, đại biểu Lê Thanh Vân, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách (Quốc hội) cho rằng, khi dư luận bức xúc, xôn xao về việc nhà thầu Trung Quốc trúng thầu hợp đồng cung cấp vật tư ống gang dẻo cho dự án đường ống nước Sông Đà giai đoạn 2 thì đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã biết lắng nghe, đồng thời căn cứ vào hàng loạt hạn chế về chất lượng công trình do nhà thầu Trung Quốc thực hiện trong thời gian qua để đưa ra chỉ đạo. Bên cạnh đó, theo đại biểu Lê Thanh Vân, vấn đề còn lại là phải chọn nhà thầu chất lượng trong thời gian tới để đảm bảo dịch vụ cung cấp nước an toàn, tốt nhất cho hàng triệu người dân Hà Nội.

Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) đánh giá đây còn là quyết định, chỉ đạo rất kịp thời vì câu chuyện về dự án đường ống cấp nước sông Đà không chỉ liên quan đến đời sống dân sinh của Hà Nội, mà đây còn là một công trình đã gây nhiều bức xúc trong thời gian qua do xảy ra sự cố vỡ đường ống nước liên tục giai đoạn 1.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) thể hiện sự ủng hộ với chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc về việc đồng ý tạm dừng việc ký kết hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc cung cấp vật tư ống gang dẻo cho dự án vì những kết quả kiểm tra cho thấy nhiều vấn đề về chất lượng công trình, thời gian thi công và việc đội giá công trình của nhà thầu Trung Quốc ở nhiều dự án. Đại biểu Trần Ngọc Vinh tin tưởng khi các cơ quan giám sát vào cuộc sát sao, minh bạch hơn thì chất lượng nhà thầu sẽ tốt hơn và đảm bảo an toàn cấp nước cho Hà Nội.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.