Đại biểu Quốc hội: Lo lắng khả năng chữa cháy ở các khu ngõ nhỏ, chung cư cao tầng

Trao đổi bên hành lề kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Đại biểu nêu quan điểm về việc nhiều nơi không cho gửi xe điện vì sợ cháy nổ; nguy cơ cháy nổ ở các khu ngõ nhỏ, nhà cao tầng.
Chú thích ảnh
  Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tạ Nguyên

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh cho: Cần đầu tư thêm phương tiện, thậm chí cả trực thăng để chữa cháy

Về việc nhiều nơi không cho gửi xe điện vì sợ cháy nổ, cần lưu ý đến đặc điểm từng loại phương tiện giao thông. Không nên đánh giá nguy cơ cháy nổ, phân biệt giữa xe điện hay xe chạy bằng xăng, dầu. Cần chú ý tới đặc điểm của từng khu vực, khoảng cách để xe như thế nào, việc trang bị bình chữa cháy ra sao để đảm bảo an toàn mới là quan trọng.

Đặc biệt, các vấn đề khác cũng cần được quan tâm như: Đặc điểm về nhiệt độ, thời tiết ở từng khu vực để có những giải pháp phòng ngừa cháy nổ tốt hơn.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, việc phòng ngừa là yếu tố quan trọng nhất. Đặc biệt, trong quy hoạch về nhà ở, khu dân cư phải đảm bảo an toàn.

Khi có sự việc, vụ cháy xảy ra, công tác tổ chức chữa cháy phải đảm bảo hiệu quả, để hạn chế được thiệt hại. Muốn vậy, cần đầu tư nhiều hơn cho công tác chữa cháy tới tận tuyến cơ sở ở tại các tổ dân phố, khu dân cư. Đặc biệt, cần nâng cao năng lực đội ngũ chữa cháy ở tuyến cơ sở.

Thực tế hiện nay có nhiều thôn xóm, ngõ, hẻm, là những nơi chưa có quy hoạch về nhà ở; nhiều nơi đường đi, ngõ chật hẹp, cần phải tính đến phương án để các phương tiện chữa cháy có thể vào được. Hay với những tòa nhà cao tầng cũng phải có phương tiện chữa cháy phù hợp.

Vì vậy, cần thiết phải đầu tư thêm hệ thống phương tiện hiện đại như: Xe, thang, thậm chí trực thăng… để hỗ trợ hiệu quả khi có các vụ cháy xảy ra.

Bên cạnh đó, lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy cũng cần được quan tâm hơn nữa. Nhất là các chiến sĩ cần được hưởng chế độ tốt nhất, cao nhất; để giúp họ được nâng cao thể trạng, yên tâm làm việc.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đoàn ĐBQH Thái Nguyên: Bố trí nguồn nước chữa cháy ngay tại các tòa nhà

Các vụ cháy hiện nay thường xảy ra ở các nhà trong ngõ nhỏ và các chung cư cao tầng, với trang thiết bị chữa cháy hiện nay thì rất khó tiếp cận để chữa cháy. Do đó, cần nghiên cứu kỹ hơn về nguồn nước chữa cháy.

Thực tế hiện nay nguồn nước dùng để chữa cháy mới chỉ là nguồn nước riêng biệt và từ các ao, sông, hồ. Trong khi đó, chúng ta chưa tiếp cận được nguồn nước của các gia đình từ trên xuống để xử lý cho vấn đề chữa cháy để linh hoạt và kịp thời.

Giải pháp cho việc này là các nhà ở chung cư nên bố trí một ụ nước hoặc hệ thống vòi nước, dây dẫn, vòi xịt… để xử lý khi xảy ra sự cố cháy. Đồng thời cần khai thác các nguồn nước từ các hộ gia đình đã có, bố trí thêm các vòi nước dự phòng, vòi xịt để xử lý cho kịp thời.

Chú thích ảnh
   Đại biểu Vũ Hồng Luyến, Đoàn ĐBQH Hưng Yên. Ảnh: TTXVN

Đại biểu Vũ Hồng Luyến, Đoàn ĐBQH Hưng Yên: Cần nhuần nhuyễn kỹ năng thoát nạn

Hiện nay khu vực các chung cư cao tầng, là nơi tập trung đông dân cư sinh sống, có nguy cơ cháy nổ cao. Nhiều khu chung cư cao tầng được xây dựng từ lâu, hư hỏng nhiều, công tác chống cháy nổ đã không còn đảm bảo, cần các biện pháp để các phương tiện chữa cháy dễ dàng tiếp cận khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Đặc biệt, người dân cần được đào tạo về kỹ năng thoát nạn trong bất kỳ vụ cháy nào, để họ biết cách tự bảo vệ bản thân, người xung quanh, giúp giảm bớt thương vong. Đồng thời, có kỹ năng phối hợp với lực lượng cứu nạn, cứu hộ khi có cháy, nổ xảy ra. Vấn đề này cần được nghiên cứu bổ sung quy định chi tiết và cụ thể hơn trong Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cần bổ sung trách nhiệm của các đối tượng được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; rèn luyện các kỹ năng một cách thường xuyên cho cấp cơ sở, xóm, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình. Kỹ năng thoát nạn không chỉ dừng lại ở việc trang bị về lý thuyết và kiến thức mà phải trở thành một phản xạ tự nhiên của mỗi người dân khi có bất kỳ một vụ cháy, nổ dù lớn hay bé xảy ra.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.