Đại biểu Quốc hội lo hàng giả tràn lan sẽ 'bóp chết' sản xuất trong nước

Bên lề Quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng, cần phải xác định trách nhiệm của các cơ quan, chính quyền cơ sở và xử lý nghiêm địa phương để xảy ra vấn nạn buôn lậu, hàng giả tràn lan.

Trong 3 buổi thảo luận của Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhiều Đại biểu đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt về vấn nạn chống buôn lậu, hàng giả đang tràn lan hiện nay.

Sau nhiều vụ việc buôn lậu, hàng giả làm bức xúc dư luận diễn ra gần đây, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cũng đã thẳng thắn thừa nhận về thực trạng này trong phiên họp sáng 1/11.

Đại biểu Quốc hội lo hàng giả tràn lan sẽ 'bóp chết' sản xuất trong nước ảnh 1

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội). Ảnh: H.V

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội) cho rằng, nếu không giải quyết triệt để vấn đề buôn lậu hàng giả thì không chỉ là thất thu về ngân sách mà quan trọng hơn là tình trạng này sẽ làm triệt tiêu những doanh nghiệp sản xuất trong nước. Điển hình như vụ việc khăn lụa Khaisilk mà hiện nay đang xử lý, nếu cứ để những vụ việc này tiếp diễn thì những sản phẩm mang đặc trưng Việt Nam ví dụ như ngành tằm tơ và dệt lụa sẽ bị triệt tiêu.

Còn theo đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh), bản thân các doanh nghiệp làm ăn chân chính có sản phẩm bị xâm hại trực tiếp bởi hàng gian, hàng giả thì cần phải lên tiếng để bảo vệ cho chính mình. Từ thực tế hiện nay, chúng ta cần triển khai trọng điểm đối với một nhóm ngành hàng, tập trung quyết liệt để kéo các cơ quan chức năng vào cuộc.  Đại biểu Lan thẳng thắn nhấn mạnh, các Bộ ngành cần bỏ tư tưởng ngại bị kiện khi vào cuộc xử lý tình trạng này

Cùng quan điểm này, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (đoàn đại biểu TP Hà Nội) cho biết, hàng lậu hàng giả đang lộng hành tận mọi ngóc nghách khiến người Việt Nam đang phải chịu ảnh hưởng trực tiếp, đây đang là vấn nạn phá hoại nền kinh tế cũng như lừa dối người tiêu dùng mà chúng ta cần phải có giải pháp trong thời gian tới.

Cụ thể, đại biểu Ngọ Duy Hiểu cho rằng, cần hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật hiện tại để điều chỉnh những quy định, lĩnh vực sát với thực tế phòng chống buôn lậu hiện nay. Nhất là những quy định đủ mạnh để xác định trách nhiệm của các cơ quan, chính quyền cơ sở. Chúng ta cần tăng cường sản xuất trong nước, đây là một giải pháp đẩy lùi từ xa tình trạng buôn lậu, hàng giả.   

H.V/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.