Đại biểu Quốc hội kỳ vọng gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực phát triển

Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức khai mạc sáng 3/8, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ kỳ vọng kỳ họp sẽ kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, pháp luật và khơi thông các nguồn lực phát triển.

Yêu cầu nâng cao chất lượng công tác lập pháp, bảo đảm các quy định sau khi được thông qua sớm đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng kỳ vọng của cử tri, Nhân dân cũng là những nội dung được các đại biểu quan tâm. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên TTXVN qua các cuộc trao đổi nhanh bên hành lang kỳ họp.

Đại biểu Bùi Hoài Sơn (Đoàn Hà Nội): Gỡ điểm nghẽn thể chế để hiện thực hóa các chủ trương lớn

Chú thích ảnh
Đại biểu Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, trả lời phỏng vấn. Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN

Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, khi cả hệ thống chính trị đang tập trung triển khai việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp tổ chức bộ máy theo yêu cầu mới trong thời gian qua. Đặc biệt, sau Hội nghị Trung ương 3, đất nước đứng trước rất nhiều nhiệm vụ quan trọng cần được triển khai đồng bộ để hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng phát triển đã đề ra.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức kỳ họp không thường lệ thể hiện sự chủ động, kịp thời của Quốc hội trong việc đồng hành cùng Chính phủ và Nhân dân, nhanh chóng đưa các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng vào thực tiễn. Đây cũng là dịp để Quốc hội xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước cũng như kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ sau Hội nghị Trung ương 3, còn rất nhiều công việc cần được cụ thể hóa để biến các chủ trương, định hướng thành những kết quả, sản phẩm cụ thể trong thực tiễn.

Để thực hiện được mục tiêu đó, điều quan trọng là phải tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, pháp luật. Đây cũng là lý do Quốc hội xem xét, sửa đổi nhiều luật trong kỳ họp này, đồng thời ban hành các nghị quyết nhằm giải quyết những vấn đề đặc thù, cấp thiết.

Khi các rào cản pháp lý được tháo gỡ, hệ thống pháp luật sẽ tạo dựng được hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi hơn cho việc tổ chức thực hiện. Qua đó, các chủ trương, đường lối và kế hoạch phát triển sẽ được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, sớm chuyển hóa thành những kết quả cụ thể, đáp ứng nguyện vọng và kỳ vọng của Nhân dân đối với Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng): Tạo động lực phát triển mới

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với nhiều nội dung lớn và trách nhiệm rất nặng nề. Tôi kỳ vọng kỳ họp sẽ đạt được ba mục tiêu chính.

Trước hết là kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng thành các quy định pháp luật để nhanh chóng đưa vào thực tiễn. Cùng đó là tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra trong quá trình phát triển, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.

Đồng thời, qua đó, khơi thông các nguồn lực và mở ra những dư địa phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, để các quyết sách của kỳ họp sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, công tác xây dựng pháp luật phải bảo đảm bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, quá trình xây dựng luật cần được thực hiện song song với việc hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành. Nếu luật đã có hiệu lực nhưng các văn bản dưới luật chưa được ban hành đầy đủ, việc triển khai trên thực tế sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, các quy định pháp luật cần bảo đảm rõ người thực hiện, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ cơ chế giám sát; đồng thời phải hướng tới cải cách thủ tục hành chính, không làm phát sinh thêm những thủ tục phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ khi đáp ứng được những yêu cầu đó, thì các luật sau khi được Quốc hội thông qua mới có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Cùng với công tác lập pháp, tôi cũng kỳ vọng Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhiều dự án trọng điểm, qua đó khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bởi với các dự án trọng điểm, chỉ cần một ngày chậm trễ thôi là đã lãng phí nguồn lực rất nhiều. Và có thể là trong thời gian chậm trễ ấy, chúng ta cũng bỏ qua rất nhiều các cơ hội phát triển. Chính bởi vậy, quyết liệt tháo gỡ kịp thời khó khăn của các dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển; nhất là khi chúng ta đang nỗ lực để hoàn thành cao nhất, hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đặt ra.

Thu Hằng – Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.