Đại biểu Quốc hội kiến nghị cần có biện pháp xử lý tình trạng lộ thông tin cá nhân

Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đề xuất đưa các quy định quản lý thông tin cá nhân vào Luật Dữ liệu trước phản ánh về tình trạng lộ thông tin cá nhân của người dân, dẫn đến nhiều vụ lừa đảo…

Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn ĐBQH Đồng Tháp: Cần quy trách nhiệm việc để lộ, lọt thông tin cá nhân

Hiện các quy định cấm đã có, cần quy trách nhiệm về việc để bị lộ, lọt thông tin, nhất là Trung tâm dữ liệu quốc gia. Bộ Thông tin và Truyền thông cần quản lý vấn đề này.

Việc xây dựng dự thảo Luật Dữ liệu, luật hóa việc quản lý dữ liệu là cần thiết. Thực tế có nhiều bất cập ở một số bộ, ngành, địa phương khi chưa có đủ hạ tầng để triển khai, dữ liệu thu thập lưu trữ trùng lắp chồng chéo; nhiều hệ thống thông tin vẫn còn lỗ hổng bảo mật...

Về phạm vi điều chỉnh, cần xác định cụ thể việc xác lập dữ liệu của cá nhân ở mức độ nào để hạn chế việc khai thác, thu thập thông tin cá nhân, gia đình, mà chưa có sự đồng ý của người dân.

Bên cạnh đó, cần có sự quản lý chặc chẽ của Nhà nước về dữ liệu, nhất là cơ quan được giao trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, xử lý, khai thác dữ liệu, nhằm đảm bảo quyền con người, quyền công dân và lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Về việc quản lý vấn đề chuyển dữ liệu ra nước ngoài, cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, cần thận trọng việc bảo vệ dữ liệu bí mật của tổ chức cá nhân, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, trục lợi bằng nhiều hình thức khác nhau, bảo vệ chủ quyền số và lợi ích quốc gia, nhưng cũng phải bảo đảm hài hoà thông lệ quốc tế, không cản trở luồng dữ liệu an toàn, tự do biên giới. 

Chú thích ảnh
 Đại biểu Đào Chí Nghĩa, đoàn ĐBQH Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Đại biểu Đào Chí Nghĩa, đoàn ĐBQH Cần Thơ: Tình trạng lộ, lọt dữ liệu, xâm phạm quyền riêng tư ngày càng gia tăng

Hiện nay, tình trạng lộ, lọt dữ liệu, xâm phạm quyền riêng tư ngày càng gia tăng. Đòi hỏi phải có những quy định bảo vệ việc bảo mật, quyền riêng tư của người tiêu dùng.

Vì vậy, dự thảo Luật lần này cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải áp dụng các biện pháp bảo mật như: Mã hóa, xác lập 2 yếu tố bảo vệ… đảm bảo thông tin dữ liệu. Các tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu thông tin cá nhân bị rò rỉ, đánh cắp.

Cử tri quan tâm và phản ánh tình trạng thông tin cá nhân bị lộ, lọt, bị khai thác mua bán trái phép, nhưng chưa được kiểm soát. Hệ thống thông tin còn những lỗ hổng bảo mật; việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia với dân cư còn khó khăn. Trong dự thảo Luật lần này cần có những quy định để khắc phục.

Về việc chuyển dữ liệu ra nước ngoài, hiện nay, việc mua bán, chuyển giao dữ liệu cá nhân ngày càng phổ biến, không chỉ mang tính chất đơn lẻ, mà ngày càng thường xuyên; các thông tin bao gồm dữ liệu thô, dữ liệu cá nhân đã qua xử lý, dữ liệu phi cá nhân… có nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội; nhất là các dữ liệu quan trọng quốc gia.

Trong dự thảo Luật dữ liệu đã có quy định rõ ràng nhu cầu, điều kiện, thủ tục chuyển dữ liệu cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài đối với dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng.

Bên cạnh đó, còn nhiều hạn chế trong đào tạo nhân lực ngành công nghệ thông tin, cần có chính sách nhân lực để đào tạo đội ngũ có đủ kỹ năng đáp ứng nhu cầu quản lý dữ liệu hiện nay. 

Tin, clip: Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.