Đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét việc mua vàng miếng của người dân

Tại phiên chất vấn sáng 11/11, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, các đại biểu quan tâm chất vấn vấn đề thị trường vàng, việc mua bán, giao dịch vàng hiện nay.
Chú thích ảnh
  Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn ĐBQH Đồng Tháp chất vấn. Ảnh: TTXVN

Liên quan đến việc mua-bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn ĐBQH Đồng Tháp chất vấn: Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng nhưng không mua lại từ thị trường, khiến người dân phải bán vàng miếng bán ở “chợ đen”. Ngân hàng cần xem xét việc mua lại vàng miếng từ người dân để tạo điều kiện thuận lợi cho họ khi cần bán vàng.

Về vấn đề về huy động vốn từ kiều hối, lượng kiều hối về Việt Nam rất lớn; tuy nhiên, ngân hàng không chủ động huy động nguồn vốn này, trong khi lại đi vay ODA với lãi suất cao hơn. Vì sao Ngân hàng không vay từ người dân, để tạo động lực cho người dân gửi tiền về Việt Nam?

Chú thích ảnh
   Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trả lời chất vấn. Ảnh: TTXVN

Về vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết: Về mua vàng, các tổ chức tín dụng thực hiện theo yêu cầu về bình ổn thị trường, chỉ mua khi các tổ chức tín dụng bán vàng. Với mua vàng, không như ngoại tệ, phải kiểm định chất lượng, hàm lượng vàng, cũng là khó khăn. Các tổ chức cũng phải đầu tư con người, thiết bị… có thể gặp rủi ro về chất lượng vàng.

Chúng tôi sẽ cân nhắc, tới đây, những đề xuất mới về thị trường vàng miếng, sẽ có giải pháp để xử lý vấn đề trên.

Tuy nhiên, hiện 22 tổ chức tín dụng và 16 doanh nghiệp có chi nhánh giao dịch vàng ở nhiều nơi. Việc doanh nghiệp không mua có thể do một số nguyên nhân, nhất là biến động giá vàng rất cao. Họ bán hay mua cũng phải cân nhắc, đề phòng ngừa rủi ro. Với mặt hàng vàng, Ngân hàng nhà nước cũng khuyến cáo, thị trường biến động khó lường phức tạp, có thể chịu rủi ro.

Chú thích ảnh
  Đại biểu Đỗ Huy Khánh, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TTXVN

Cũng liên quan đến mua bán vàng, Đại biểu Đỗ Huy Khánh, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai cho rằng, hiện nay, trên thế giới có rất nhiều nước thị trường phát triển cho phép thành lập sàn giao dịch vàng, thu hút nguồn lực vàng và mang lại nhiều cơ hội cho nhà đầu tư trong nước; quan điểm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về vấn đề này?

Về vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trả lời: Một số nước trên thế giới có thành lập sàn vàng. Việc thành lập sàn vàng cũng có mặt tích cực là các giao dịch sẽ minh bạch; nhu cầu mua bán của người dân, doanh nghiệp, các chủ thể thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để thành lập sàn vàng cũng cần đầu tư về cơ sở hạ tầng; hơn nữa Việt Nam không phải là nước sản xuất vàng.

Như vậy, để thành lập sàn giao dịch vàng, đòi hỏi Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu và đánh giá tác động kỹ lưỡng để tham mưu, đề xuất với Chính phủ ở thời điểm phù hợp và phù hợp với bối cảnh, điều kiện của Việt Nam...

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.