Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng hình phạt với hành vi ấu dâm, sàm sỡ trẻ em

Thời gian qua, nhiều vụ việc xâm hại tình dục trẻ em xảy ra khiến dư luận bất bình. Bên hành lang Quốc hội, phóng viên báo Tin tức trao đổi với một số đại biểu về vấn đề này.

Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre), thời gian vừa qua xảy ra nhiều sự việc bạo hành, xâm hại tình dục học đường với trẻ em làm cho các gia đình, con em hết sức lo lắng. Đây là vấn đề không hoàn toàn của riêng ngành giáo dục mà còn phải xem xét trách nhiệm của các bậc phụ huynh, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trong đó, có cả trách nhiệm của chính quyền địa phương, những nơi trực tiếp để xảy ra sự việc đó, cũng như liên quan đến cả phương pháp quản lý giáo dục.

luu binh nhuong
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: Hoàng Dương

"Cá nhân tôi đề xuất Quốc hội phải có sự giám sát tối cao với vấn đề này. Bên cạnh đó, mỗi vị đại biểu Quốc hội cần phát huy, sử dụng quyền lực để giám sát chặt chẽ từng vụ việc ở nơi mình cư trú, công tác, nơi ứng cử", đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đề nghị.

Theo đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai), khi xã hội hội nhập thì ngoài mặt tích cực còn có cả mặt tiêu cực, trong đó có hành vi ấu dâm.

"Ấu dâm khá phổ biến ở nhiều nước và ở nước ta thời gian gần đây được nhắc nhiều, một phần nhờ sự giám sát ngày càng cao bằng khoa học công nghệ. Lâu nay, tảng băng chìm này không được quan tâm bởi chúng ta không nhận ra, nhưng bây giờ ngày càng rõ ràng nên càng ngày càng phải điều chỉnh nhận thức của mình", đại biểu Dương Trung Quốc nói.

Chú thích ảnh
Đại biểu Dương Trung Quốc trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Nguyên Tạ

Về mặt chế tài, luật pháp hiện khá nghiêm, nhưng lâu nay chúng ta dễ lẫn lộn việc xâm hại các cháu bé với các hành vi khác như âu yếu, cưng nựng… Vì thế, đại biểu Dương Trung Quốc đề nghị phải tạo nên một thói quen, mọi hành vi dù vô tình hay hữu ý đều phải chịu sự điều chỉnh.

"Với những người đã bị xử lý về hành vi ấu dâm, chúng ta vẫn để cho họ có cơ hội sửa sai nhưng sự khoan dung không có nghĩa là dung túng", ông Dương Trung Quốc cho hay.

Trong khi đó, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Yên, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu để tăng nặng hình thức xử phạt đối với những vụ việc sàm sỡ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cơ thể của người khác nơi công cộng, đặc biệt là trẻ em.

"Cần có sự điều chỉnh, có thể tăng hình phạt gấp trên 10 lần hoặc nặng hơn nữa các vụ việc sàm sỡ, xâm hại tình dục. Đồng thời các cơ quan chức năng phải xem xét để đưa hành vi đó vào Luật, cụ thể hóa đó là hành vi gì. Hiện nay các nước phát triển đã có quy định cụ thể với tội danh này trong Luật nhưng ở Việt Nam, gần như các điều khoản liên quan đến xâm hại, sàm sỡ thường chỉ bị xử phạt hành chính", bà Hiền cho hay.

Video đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền chia sẻ về nạn ấu dâm:

Hoàng Dương - Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.