Đại biểu Quốc hội chất vấn không quá 1 phút

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành cả ngày hôm nay 19/3 để chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Đại biểu Quốc hội chất vấn không quá 1 phút ảnh 1

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Nga chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại Phiên họp 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được thực hiện thí điểm việc “hỏi và trả lời ngay”.  
Trước đây, mỗi đại biểu có 3 phút để hỏi, mỗi lần hỏi từ 3 đến 5 đại biểu rồi mới trả lời chất vấn thì lần này đại biểu Quốc hội sẽ chỉ được hỏi không quá 1 phút/ lần; người trả lời chất vấn sẽ trả lời ngay câu hỏi với thời gian không quá 3 phút/lần.
Trường hợp đại biểu Quốc hội chưa thỏa mãn với câu trả lời, có thể sử dụng bảng để đăng ký tranh luận, tuy nhiên thời gian hỏi và trả lời khi tranh luận ngắn hơn quy định nêu trên. 
Việc rút ngắn thời gian nêu câu hỏi cho thấy sự đổi mới trong hoạt động chất vấn của Quốc hội, nhưng đây cũng sẽ là thách thức đối với cả người chất vấn và trả lời chất vấn về thời gian. Tuy nhiên, nếu thực hiện thành công sẽ tiết kiệm được thời gian, khắc phục được hạn chế hiện nay trong hoạt động chất vấn, từ đó để việc chất vấn và trả lời ngắn gọn, trọng tâm hơn, đi thẳng vào vấn đề hơn. 
Việc thí điểm “hỏi và trả lời ngay” tại phiên chất vấn cho thấy hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục có bước đổi mới từ thảo luận sang tranh luận. Đặc biệt, sự xuất hiện của những tấm biển tranh luận trong những phiên họp gần đây được cử tri đồng tình ủng hộ càng khẳng định những đổi mới để hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu quả, thực chất hơn.
Xuân Phong

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.