Đại biểu Quốc hội: Cần những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng, cần có các giải pháp tháo gỡ thể chế, hỗ trợ mạnh mẽ cho doanh nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre:

Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 đưa ra là 6,5-7%, phấn đấu đạt 7-7,5%, tôi cho rằng mục tiêu này chỉ có thể đạt được với điều kiện có các giải pháp thực sự quyết liệt và mạnh mẽ.

Về việc tháo gỡ thể chế, Chính phủ đang đề nghị Quốc hội phân cấp, phân quyền cho các địa phương. Việc này phải bằng những chính sách cụ thể như: Thẩm quyền đề xuất phê duyệt triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện các Luật mới như: Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản… Đây là những vấn đề có tác động mạnh mẽ đến thị trường, nhất là thị trường bất động sản, thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu… 

Với năng lực của các địa phương, cần phải đi kèm với năng lực thực thi. Chính sách đã phân cấp, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm thực hiện; điều này phải được thực thi bài bản, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, cần phải có giải pháp quan tâm hơn đến thị trường vốn, để doanh nghiệp hấp thu và đưa vào sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, khi các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu, cần có chương trình, dự án để hỗ trợ quyết liệt, vì các sản phẩm xuất khẩu được cũng là động lực để giúp tăng trưởng kinh tế.

Đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc:

Cần phải đánh giá lại tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng. Khi thấy không khả thi thì giải pháp nào cũng không thể thúc đẩy được. Vấn đề hàng đầu hiện nay là phải tháo gỡ về thể chế, tháo được “nút thắt” sẽ thúc đẩy được kinh tế phát triển. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương, Chính phủ phải quyết tâm, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch của năm 2025.

Tin, clip: Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.