Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương: Thịt lợn rẻ như khoai, ai chịu trách nhiệm?

Thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng 9/6, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) đề nghị phải có người chịu trách nhiệm cho việc giá lợn rẻ, phân bón giả thời gian qua.
Theo đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, tình trạng giá thịt lợn rẻ như khoai lang liên quan đến quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thực trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa lặp đi lặp lại bao năm nay nhưng chưa có giải pháp."Báo cáo của Chính phủ chưa đánh giá đầy đủ việc này. Tháng 4, vừa rồi Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn mới họp bàn trình Chính phủ đưa ra giải pháp. Như vậy là rất chậm. Nếu chỉ đạo kịp thời thì ngành chăn nuôi không phải chịu khó khăn như vậy", đại biểu Cương đánh giá.
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương: Thịt lợn rẻ như khoai, ai chịu trách nhiệm? ảnh 1

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương.

Ông Cương đặt câu hỏi: Thịt lợn trong siêu thị vẫn cao gấp 3-4 lần giá thị trường. Vậy ai hưởng lợi? Chính phủ cần đánh giá toàn diện thiệt hại vì vụ việc này thiệt hại rất lớn. Theo ước tính của Ngân hàng Nhà nước, thiệt hại cho ngành chăn nuôi lên đến hàng nghìn tỷ, nguy cơ số dư nợ cho nông nghiệp trở thành nợ xấu do không thể trả được."Đáng lo, nhiều nông dân rơi vào cảnh vỡ nợ, phá sản. Việc lo đầu ra cho nông nghiệp cần được tính toán, xem xét kĩ càng. Sản xuất mà không có đầu ra thì sản xuất làm gì", đại biểu Nguyễn Sỹ Cương nêu ý kiến.Bên cạnh vấn đề thịt lợn rớt giá, đại biểu Cương cũng quan tâm đến tình trạng phân bón giả hoành hành khắp các miền quê. Ông Cương cho biết: Đi đến địa phương nào, người dân cũng phẫn nộ vì phân bón giả, gây thiệt hại đến 60.000 tỷ đồng cho nông dân.Hơn 7.000 loại phân bón được bán trên thị trường khiến người dân như lạc vào ma trận. Chưa có giải pháp nào hiệu quả, ngoài động thái chuyển quản lý lĩnh vực này về một đầu mối Bộ Nông nghiệp. Trong khi các đơn vị xét nghiệm phân bón của Bộ này đều có sai phạm theo kết luận của chính thanh tra Bộ."Một vụ sai phạm của công ty Thuận Phong sản xuất phân bón giả mà qua bao nhiêu năm không xử lý được. Cử tri hỏi tôi sao không bắt hết bọn sản xuất phân bón giả cho nông dân yên tâm làm ăn. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nhiệm kì này giải quyết rốt ráo chứ không để lại trách nhiệm cho Bộ trưởng nhiệm kì sau", đại biểu Nguyễn Sỹ Cương nhấn mạnh.
Minh Phương - Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.