Đại biểu Đỗ Thị Thu Hằng (Đồng Nai): Phải cân nhắc lựa chọn đúng doanh nghiệp có năng lực

Góp ý kiến về Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trong Điều 24 về quyền bán nhà, công trình xây dựng, đại biểu Đỗ Thị Thu Hằng (Đồng Nai) cho rằng: Chưa có qui định ràng buộc, đánh giá bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Góp ý kiến về Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trong Điều 24 về quyền bán nhà, công trình xây dựng, đại biểu Đỗ Thị Thu Hằng (Đồng Nai) cho rằng: Chưa có qui định ràng buộc, đánh giá bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chúng ta phải cân nhắc để lựa chọn đúng các doanh nghiệp có năng lực thực sự, có kinh nghiệm để đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp phải thực sự có vốn đưa vào Việt Nam.

Trong thực tiễn có nhiều doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam nhưng lượng vốn ngoại tệ rất ít, không đáng kể. Đối với việc kinh doanh bất động sản, vấn đề này càng dễ thấy, bởi đa số là vốn ứng trước của khách hàng và vốn vay ngân hàng trong nước. Ngoài số vốn chuẩn bị ban đầu (chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải tỏa, tái định cư, xây dựng một phần hạ tầng kỹ thuật, một phần kết cấu móng nhà), còn lại là vốn đối ứng trước của khách hàng và thêm nữa là vốn vay ngân hàng nhà nước.

Viết Tôn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.