Đại biểu chất vấn ngân sách chi cho đại học giảm trong 10 năm qua

Chiều 19/6, chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, một số đại biểu nêu vấn đề về ngân sách chi giáo dục đại học giảm trong khi ngân sách chi cho lĩnh vực giáo dục là ổn đinh.
Chú thích ảnh
Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH Đắk Nông đặt câu hỏi. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH Đắk Nông nêu vấn đề, chi ngân sách cho giáo dục đại học năm 2012 là 19.271 tỉ đồng, tương đương 0,43% GDP chiếm 9,3% chi cho giáo dục. Đến năm 2022, giảm xuống còn 10.000 tỉ đồng, chiếm 0,11% GDP và 3,4% tổng chi cho giáo dục. Trong khi bình quân khu vực thế giới mức này là từ 18-20%, nhưng ở Việt Nam chi ngân sách cho giáo dục đại học giảm trong khi ngân sách chi cho giáo dục ổn định và giải pháp là gì?

Còn Đại biểu Đào Chí Nghĩa, Đoàn ĐBQH Cần Thơ nêu, chất lượng giáo dục đại học đã được chú trọng và phát huy, đặc biệt là Chính phủ ban hành quyết định về trung tâm đào tạo xuất sắc, các ngành trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng mới. Tuy nhiên, cần đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên giỏi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu để tháo gỡ thế nào?

Trả lời câu hỏi chất vấn của Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, nguồn chi ngân sách cho giáo dục đại học giảm, lý do là 10 năm qua triển khai mạnh mẽ xu hướng tự chủ đại học. Có trường tự chủ một phần, có trường tự chủ chi thường xuyên đầy đủ, có trường tự chủ được cả chi đầu tư. Mỗi khi các trường được duyệt phương án tự chủ thì ngành tài chính cắt kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên. Việc này dẫn đến 10 năm qua, số trường tự chủ càng tăng lên, phần hỗ trợ từ Nhà nước giảm dần. Đây là thực tế gây khá nhiều khó khăn cho các trường, nhất là về phát triển chất lượng giáo dục, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang phối hợp Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh. Để làm sao, tự chủ được nhưng vẫn có hỗ trợ chủ đạo từ Nhà nước.  

Với câu hỏi của Đại biểu Đào Chí Nghĩa, Bộ trưởng Bộ GD&DT cho biết, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, những năm gần đây Bộ rất chú ý đưa ra các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây là việc cả khối đại học công và tư cùng chia sẻ, tham gia đào tạo.

Với các trường đại học công lập, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành kế hoạch đào tạo nhân lực cho lĩnh vực công nghệ mũi nhọn với rất nhiều giải pháp đưa ra như phát triển các trường đại học, trang thiết bị, thu hút nguồn nhân lực.  

Đặc biệt các trường cũng phải chủ động liên kết quốc tế, điều chỉnh chương trình đào tạo, nâng cao các biện pháp tuyển sinh, đào tạo đảm bảo chất lượng, với giải pháp tổng thể mới đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.  

Hiện nay, 13 trường đại học đã chủ động xây dựng chương trình, chuẩn bị đội ngũ đảm bảo nhiệm vụ được giao trong việc triển đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực mũi nhọn để phục vụ phát triển đất nước thời gian tới.

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.