Đại biện lâm thời Ukraine tại Armenia tử vong, nghi chết đuối ở hồ lớn nhất vùng Kavkaz

Bộ Ngoại giao Ukraine bày tỏ "vô cùng đau buồn" trước cái chết của nhà ngoại giao trong "tình huống bi thảm".
Chú thích ảnh
Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết ông Senchenko, phái viên cấp cao nhất của Ukraien tại Armenia, đã chết đuối ở hồ Sevan. Ảnh: The Sun

Đại biện lâm thời Ukraine tại Armenia đã qua đời khi đang phục vụ tại nước này, Bộ Ngoại giao Kiev xác nhận ngày 14/8.

Theo tờ Politico, trong một tuyên bố, Bộ trên cho biết họ "vô cùng đau buồn" khi thông báo về cái chết của Đại biện lâm thời Oleksandr Senchenko trong tình huống "bi thảm" ở quốc gia Nam Kavkaz. Các quan chức bày tỏ “lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của người đã khuất vì sự mất mát không thể bù đắp này.”

Hôm 13/8, Cơ quan Cứu hộ quốc gia của Armenia đã báo cáo rằng các nhân viên cứu hộ hoạt động tại hồ Sevan, một địa điểm du lịch nổi tiếng ngay ngoại ô thủ đô Yerevan, đã mất liên lạc trực quan với một người bơi cách bờ khoảng 25 mét. Người đàn ông sau đó được vớt lên, nhưng được đội cứu thương xác nhận là đã tử vong. Cả Đài Châu Âu Tự do và hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đã xác định người bơi này là ông Senchenko.

Ông Senchenko trước đây đã giữ các chức vụ ngoại giao ở Nga và nước láng giềng Azerbaijan, trước khi trở thành phái viên cấp cao nhất của Ukraine tại Armenia.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ Armenia tại hồ Sevan đã không cứu được một người đuối nước, nghi là nhà ngoại giao Ukraine, Senchenko. Ảnh: The Sun 

Đại sứ quán Ukraine tại Yerevan đã không đưa ra bình luận ngay lập tức về thông tin này, trong khi Bộ Ngoại giao Armenia từ chối bình luận công khai về vụ việc.

Theo tờ The Sun, ông Oleksandr Senchenko, 56 tuổi, được phát hiện đã tử vong ở hồ Sevan nằm trên núi, ở độ cao 1.900 mét so với mực nước biển. Quan chức này được tìm thấy đã bất động dưới nước cách bờ hồ khoảng 25 mét, trong vùng nước chỉ sâu dưới 2 mét, ở nhiệt độ 22 độ C. Ông được nhân viên cứu hộ đưa lên thuyền nhưng họ không thể hồi sinh nạn nhân.

Armenia là quốc gia có quan hệ thân thiết với cả Nga và Ukraine. Ông Senchenko từng làm việc tại đại sứ quán ở Yerevan với vai trò ngăn chặn những người Nga cố gắng lách lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt.

Hồ Sevan là hồ nước ngọt lớn nhất ở cả Armenia và khu vực Kavkaz. Đây cũng là một trong những hồ nước ngọt trên núi lớn nhất ở lục địa Á-Âu. Hồ nằm ở độ cao 1.900 m trên mực nước biển với tổng diện tích bề mặt lưu vực của nó là khoảng 5.000 km2, chiếm 1⁄6 lãnh thổ Armenia. Hồ Sevan cũng cung cấp khoảng 90% lượng cá và 80% sản lượng đánh bắt tôm càng của Armenia.

Thu Hằng

Dành cho bạn

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.