Tổng thống Ba Lan gửi thông điệp mới tới Ukraine

Tổng thống Ba Lan cho biết nước này sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga nhưng hy vọng Kiev hiểu rằng Warsaw cũng có những lợi ích và nghĩa vụ của riêng mình.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: RP

Theo hãng thông tấn PAP (Ba Lan) ngày 14/8, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố nước này sẽ “luôn ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga nhưng mong đợi sự hiểu biết từ Kiev rằng Warsaw phải bảo vệ lợi ích quốc gia của mình”.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ông Duda nêu rõ Ba Lan có nghĩa vụ bảo vệ thị trường nội địa của mình cũng như của Liên minh châu Âu (EU).

Khi được hỏi liệu Warsaw có đồng ý với việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sang Ba Lan từ ngày 15/9 tới, theo quyết định của Ủy ban châu Âu hay không, ông Duda cho biết Chính phủ Ba Lan sẽ gia hạn lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine.

"Rõ ràng là chúng tôi luôn ủng hộ Ukraine phòng thủ các các cuộc tấn công của Nga. Nhưng vấn đề khác là - và đây là nghĩa vụ quan trọng nhất của chúng tôi - bảo vệ lợi ích của Ba Lan. Do đó, việc bảo vệ thị trường nội địa và thị trường chung trong EU sẽ bắt đầu từ chúng tôi”, Tổng thống Duda lưu ý.

Khi được hỏi về tuyên bố của cố vấn tổng thống Marcin Przydacz về việc "Ukraine không đánh giá cao sự hỗ trợ của Ba Lan”, ông Duda nói: "Về phía chính quyền Ukraine, chúng tôi mong đợi sự hiểu biết về một số vấn đề - bao gồm cả việc chúng tôi có những lợi ích và nghĩa vụ của riêng mình".

Ukraine vào đầu tháng 8 đã triệu tập Đại sứ Ba Lan tại Kiev để phản đối nhận xét của ông Przydacz, người nói rằng quốc gia đang có xung đột này nên "biết ơn" vì sự hỗ trợ mà họ đã nhận được.

Ba Lan đã đi đầu trong các đồng minh châu Âu kêu gọi hỗ trợ Kiev, nhưng đầu năm nay, nước này cùng với Hungary, Slovakia, Bulgaria và Romania đã áp đặt các hạn chế tạm thời đối với một số sản phẩm nông nghiệp của Ukraine để bảo vệ lợi ích của nông dân trong nước. Lệnh cấm có hiệu lực đến ngày 15/9, dự kiến ​​sẽ được gia hạn đến hết năm 2023.

Ukraine và Ba Lan là hai quốc gia láng giềng có mối quan hệ lịch sử lâu đời và phức tạp. Hai quốc gia này nằm ở Trung và Đông Âu, và trong suốt nhiều thế kỷ, mối quan hệ của họ trải qua nhiều thách thức, xung đột và cả những giai đoạn hợp tác chặt chẽ.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.