Đặc sắc lễ hội đền Đông Cuông

Trong hai ngày 27 - 28/2 (tức 12 - 13 tháng Giêng), Lễ hội Đền Đông Cuông 2018 đã diễn ra tại thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân địa phương và du khách.
Đặc sắc lễ hội đền Đông Cuông ảnh 1

Nghi thức tế lễ tại Lễ hội đền Đông Cuông.

Lễ hội đền Đông Cuông được tổ chức nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; gìn giữ và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đền Đông Cuông là một trong hai đền lớn ở thượng lưu sông Hồng, tọa lạc tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên. Năm 1995, UBND tỉnh Yên Bái cho phép nhân dân xã Đông Cuông dựng lại ngôi đền Đông Cuông ngay trên nền của ngôi đền cũ. Năm 2009, đền được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia.

Theo truyền thống, Lễ hội đền Đông Cuông được mở đầu bằng lễ mổ trâu trắng tế Mẫu, được thực hiện vào thời khắc đầu tiên của ngày Mão đầu năm, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, người dân khỏe mạnh, bản làng yên vui, đất nước được thanh bình… Tiếp đó là lễ dâng Chúc văn để bày tỏ lòng thành kính của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Văn Yên nói riêng đối với Mẫu và các vị thần linh, cầu cho muôn dân một năm sức khoẻ, bình an.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đặc sắc diễn ra trong khuôn khổ của lễ hội như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật các dân tộc huyện Văn Yên; hội thi thể thao với các môn: bóng chuyền nam, đẩy gậy, kéo co, vật dân tộc, ném còn, đua thuyền...Tại lễ hội còn có hội chợ quê, giới thiệu và quảng bá một số đặc sản ẩm thực, sản vật nông nghiệp tiêu biểu đặc trưng của các các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đặc biệt năm nay, huyện Văn Yên phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái tổ chức Triển lãm báo Xuân tại khu vực trước cửa đền...

Ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội cho biết: Để lễ hội diễn ra an toàn, ban tổ chức đã phân công tác tiểu ban xây dựng kế hoạch cụ thể về đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, y tế... Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Lễ hội đền Đông Cuông thực hiện nghiêm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Các cơ quan liên ngành phối hợp tuyên truyền các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc thực hiện tự do tín ngưỡng, tôn giáo khi tham gia lễ hội; nghiêm cấm tuyệt đối việc lợi dụng lễ hội để tuyên truyền mê tín dị đoan, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của địa phương và không gian tổ chức lễ hội.

 
Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF. Lần này, hình ảnh, chuyển động và giọng nói của nữ minh tinh đều được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng trên địa bàn thành phố từ nay đến ngày 24/11, Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại Hà Nội mở ra không gian giao lưu, hội tụ những sắc màu văn hóa, tôn vinh di sản và lan tỏa niềm tự hào văn hóa Việt Nam.