Đặc phái viên Mỹ tới Guatemala, El Salvador giải quyết vấn đề người di cư

Ngày 5/4, đặc phái viên Mỹ về Tam giác Bắc Trung Mỹ (gồm Guatemala, El Salvador và Honduras) Ricardo Zúñiga đã bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày tới Guatemala và El Salvador để tìm cách giải quyết tận gốc rễ vấn đề người di cư.
Chú thích ảnh
Người di cư Honduras di chuyển tại Camotan, Guatemala trong hành trình tới Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ đặc phái viên Zúñiga và Giám đốc phụ trách an ninh biên giới của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, Katie Tobin, sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo cơ quan chức năng của Guatemala và El Salvador để thảo luận về các biện pháp nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của di cư và di cư bất thường trong khu vực, cũng như các nỗ lực nhân đạo để mở rộng khả năng tiếp cận bảo vệ những người di cư.

Trước tình trạng người di cư từ các quốc gia Trung Mỹ tăng mạnh trong thời gian gần đây, Chính phủ Mỹ đã cử phái đoàn cấp cao tới Mexico để thảo luận các biện pháp chung như phát triển kinh tế tổng thể tại khu vực Tam giác phía Bắc Trung Mỹ, gồm Honduras, Guatemala và El Salvador, và các cơ chế khác nhau để đảm bảo di cư có trật tự và an toàn, và bảo vệ quyền con người, đặc biệt là quyền của trẻ em.

Số người nhập cư trái phép vào Mỹ bị bắt giữ tại khu vực biên giới chung với Mexico trong tháng 2 vừa qua đã tăng 28% so với tháng trước đó. Cụ thể, Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) đã bắt giữ khoảng 100.000 người, trong đó có gần 9.500 trẻ không có người thân đi cùng.

Theo các tổ chức nhân quyền, mỗi năm, hàng nghìn người di cư Trung Mỹ vượt qua Mexico để tìm đường tới Mỹ trong cuộc hành trình dài và nguy hiểm. Những người di cư chịu rủi ro cao trở thành nạn nhân của các tổ chức tội phạm, bị bắt cóc hoặc thậm chí là sát hại.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.