EU thúc đẩy vấn đề hợp tác quản lý người di cư

Trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày đến Hy Lạp, Ủy viên phụ trách nội vụ của Liên minh châu Âu (EU) Ylva Johansson ngày 30/3 kêu gọi các nước trong khu vực hợp tác hơn nữa và phân bổ công bằng gánh nặng người di cư bất hợp pháp.
Chú thích ảnh
Người di cư cố vượt qua hàng rào ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp trong hành trình tới châu Âu ngày 4/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong chuyến thăm, bà Johansson cùng với Bộ trưởng Di trú Hy Lạp đã thị sát các cơ sở tiếp nhận người di cư trên các đảo Samos và Lesvos trong các ngày 28 và 29/3, sau đó hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Kyriakos Mitsotakis và các quan chức khác tại thủ đô Athens ngày 30/3.

Tại cuộc hội đàm, hai bên thừa nhận những tháng gần đây đã đạt tiến bộ về quản lý người di cư, song nhất trí cần hành động hơn nữa để giải quyết vấn đề này. Trong một thông cáo chung với bà Johansson, Thủ tướng Mitsotakis nhấn mạnh châu Âu trước tiên cần hành động để giảm tác động đối với các nước đầu tiên tiếp nhận người di cư và cho rằng cơ chế đoàn kết và thống nhất sẽ có hiệu quả đáng kể đối với việc phân bổ người di cư. Ông Mitsotakis cũng cho biết châu Âu cần lập một cơ chế tập trung về hồi hương người di cư và cơ chế này sẽ do Ủy ban châu Âu (EC) điều phối.

Tại cuộc họp báo, bà Johansson nhất trí cho rằng châu Âu cần thống nhất chính sách di cư, quản lý người di cư và kiểm soát biên giới. Quan chức châu Âu và các quan chức Hy Lạp cũng nhấn mạnh các nước trong khu vực cần phối hợp tốt hơn với những nước là điểm xuất phát và quá cảnh của người di cư, đồng thời ký kết những thỏa thuận tiếp nhận lại người di cư với những nước thứ ba.

Bà Johansson và các quan chức Hy Lạp cũng thảo luận về Hiệp ước mới về Di cư và Cư trú của EU do EC đề xuất vào mùa Thu năm ngoái và đang được các nước thành viên EU thảo luận. Phía Hy Lạp cho rằng đề xuất không đáp ứng thỏa đáng yêu cầu của Hy Lạp và những nước khác - vốn là “cửa ngõ” chính của người di cư đến châu Âu – về việc chia sẻ tương xứng hơn gánh nặng này.

Kể từ khi các nước Balkan đóng cửa biên giới với người di cư, hàng chục nghìn người tị nạn và di cư đã mắc kẹt tại Hy Lạp. Các trại tị nạn, đặc biệt ở trên các đảo Lesvos, Chios, Leros, Kos và Samos của Hy Lạp, rơi vào quá tải do chậm trễ trong khâu xem xét đơn xin cấp quy chế tị nạn, phân bổ người di cư đến các nước khác và hồi hương người di cư.

Tính đến đầu năm ngoái, 92.000 người tạm trú trong các cơ sở tị nạn trên khắp Hy Lạp. Theo Thủ tướng Mitarachi, đến nay, con số này đã giảm xuống còn 58.000 người. 

Bà Johansson cho biết trong 5 năm qua, EU đã dành 293 triệu USD để xây dựng các trại tị nạn trên 5 đảo kể trên. Các cơ sở này đã bắt đầu được khởi công và dự kiến mở cửa trước mùa Đông tới.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.