Đặc phái viên Mỹ thông báo kết quả vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ, Nga và Ukraine

Ngày 5/2, ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thông báo các phái đoàn của Mỹ, Ukraine và Nga đã nhất trí trao đổi 314 tù binh. Ông cho biết thêm rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để chấm dứt chiến sự giữa Ukraine và Nga.
Chú thích ảnh
Vòng đàm phán ba bên thứ hai giữa Mỹ, Nga và Ukraine. Ảnh: Bộ Ngoại giao UAE

Theo trang The Guardian, ông Steve Witkoff viết trên mạng xã hội X rằng đây là đợt trao đổi tù binh đầu tiên trong vòng năm tháng. Ông nói: “Kết quả này đạt được trong các cuộc đàm phán hòa bình chi tiết và hiệu quả. Dù vẫn còn nhiều việc quan trọng phía trước, nhưng những bước đi như vậy cho thấy việc duy trì đối thoại ngoại giao đang mang lại kết quả cụ thể và thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt chiến sự ở Ukraine”.

Ông Steve Witkoff cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục và mong muốn đạt thêm tiến triển trong những tuần tới. Đặc phái viên này không nêu chi tiết mỗi bên sẽ trao đổi bao nhiêu tù binh.

Trước đó, trưởng đoàn đàm phán của Ukraine đã nhận định rằng ngày đầu tiên của các cuộc đàm phán mới do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi (UAE) vào ngày 4/2 là hiệu quả, trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn.

Cũng trong ngày 5/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng cuộc xung đột với Nga có thể sớm kết thúc nhờ các nỗ lực ngoại giao đang được tăng cường. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh France 2, Tổng thống Zelensky cho biết đội ngũ của ông đang nỗ lực tối đa nhằm thúc đẩy các điều kiện hướng tới hòa bình và ưu tiên hàng đầu là đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định không có ý định chấp nhận các điều kiện mang tính áp đặt từ phía Nga. Theo ông, việc đóng băng giới tuyến hiện nay đã là sự thỏa hiệp đáng kể và các cuộc đàm phán chỉ có thể đạt kết quả khi đi kèm những điều kiện đủ cứng rắn.

Về phần mình, ngày 2/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra nhiều tuyên bố cứng rắn liên quan đến giải quyết xung đột Ukraine. Trả lời phỏng vấn, ông Medvedev cho rằng các bảo đảm an ninh về vấn đề Ukraine không thể mang tính đơn phương, bởi những bảo đảm như vậy không hiệu quả. Bình luận về ý tưởng do phương Tây đề xuất liên quan đến việc triển khai một lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine, ông Medvedev khẳng định việc các nước thành viên NATO triển khai quân đội tại Ukraine sẽ khiến lực lượng này trở thành mục tiêu hợp pháp.

Khi được hỏi liệu Nga có bao giờ thảo luận về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine hay không, ông Medvedev nhấn mạnh vũ khí hạt nhân là vô cùng nguy hiểm, song nếu vận mệnh đất nước bị đe dọa thì chắc chắn Nga sẽ sử dụng loại vũ khí này.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.