Đằng sau việc Pháp bí mật cử đặc phái viên đến Nga đàm phán về Ukraine

Chuyến đi bí mật của đặc phái viên Pháp tới Nga cho thấy Paris lo ngại châu Âu bị gạt khỏi tiến trình hòa bình Ukraine, khi các cuộc thương lượng chủ chốt diễn ra mà không có EU.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Điện Elysee ở Paris, ngày 26/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang tin RBC-Ukraine ngày 5/2, trong bối cảnh các cuộc tham vấn đang diễn ra về việc chấm dứt giao tranh ở Ukraine, các quốc gia châu Âu đang tìm cách đảm bảo vai trò của mình trong việc định hình hệ thống an ninh tương lai. Như Reuters đưa tin, Pháp là một trong số đó.

Cụ thể, cố vấn ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, đã đến Moskva trong tuần này và có các cuộc gặp bí mật với các quan chức cấp cao Nga.

Mục đích của chuyến thăm là do Paris mong muốn đảm bảo sự tham gia của châu Âu vào các cuộc đàm phán liên quan đến cấu trúc an ninh tương lai và tiến trình chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Các mối liên hệ với Điện Kremlin và lập trường của Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đặc phái viên Bonne đã gặp gỡ trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov.

Theo các nguồn tin, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các cuộc tham vấn hòa bình đang diễn ra tại Abu Dhabi giữa đại diện của Mỹ, Nga và Ukraine, trong đó các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) chưa chính thức tham gia.

Phía Pháp khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào về lệnh ngừng bắn và các bước tiếp theo hướng tới giải quyết xung đột đều không thể đạt được nếu không có sự tham gia trực tiếp của các quốc gia châu Âu.

Paris nhấn mạnh rằng an ninh của "lục địa già" không nên chỉ được thảo luận trên khuôn khổ song phương giữa Washington và Moskva.

Bình luận về triển vọng đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Macron lưu ý rằng công tác chuẩn bị đang được tiến hành.

"Vấn đề đó đang được chuẩn bị và hiện đang có những cuộc thảo luận ở cấp độ kỹ thuật", ông Macron phát biểu trong một cuộc họp.

Pháp nhấn mạnh rằng tương lai an ninh châu Âu gắn liền trực tiếp với kết quả đàm phán về Ukraine, và sự tham gia của EU vào quá trình này được xem là vô cùng cần thiết.

Ông Macron cũng gợi ý về khả năng mở lại liên lạc với Tổng thống Putin trong những tuần tới, không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán tương ứng trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra về các vấn đề an ninh và chiến sự ở Ukraine.

Trước đó vào tháng 12 năm ngoái, sau hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, nhà lãnh đạo Pháp nói rằng đã đến lúc châu Âu nối lại đối thoại với Nga. Theo ông Macron, thể thức đàm phán hiện tại về Ukraine, trong đó các đại diện của Mỹ thảo luận về các điều khoản giải quyết với Nga mà không có sự tham gia của các nước châu Âu, "không phải là tối ưu".

Ngày 4/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga và Pháp thực sự đang tương tác ở cấp độ làm việc, không có bất kỳ cuộc tiếp xúc cấp cao nào diễn ra.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.