Đặc phái viên LHQ về Yemen gặp thủ lĩnh Houthi thúc đẩy hòa bình

Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về vấn đề Yemen, ông Martin Griffiths ngày 4/7 cho biết ông đã có các cuộc gặp tích cực với thủ lĩnh lực lượng Houthi, Abdulmalik al-Huthi trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại thành phố cảng Hodeida, hiện do lực lượng Houthi kiểm soát.

Phát biểu với các phóng viên tại sân bay Sanaa sau 2 ngày đàm phán với thủ lĩnh lực lượng Houthi, ông Griffiths cho biết những thông điệp mà ông nhận được trong các cuộc đàm phán này đều mang tính tích cực và xây dựng. Các bên không những bày tỏ khát vọng hòa bình mạnh mẽ mà còn tham gia thảo luận “các ý tưởng cụ thể hướng tới việc đạt được hòa bình”.

Đặc phái viên LHQ về Yemen gặp thủ lĩnh Houthi thúc đẩy hòa bình ảnh 1

Đặc phái viên LHQ về vấn đề Yemen, ông Martin Griffiths (trái) và đại diện của Houthi, ông Faisal Amin Abu-Rass tại cuộc gặp ở Sanaa, Yemen ngày 2/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Đặc phái viên LHQ, việc tìm được giải pháp cho cuộc xung đột tại Hodeida có thể tạo ra những điều kiện tích cực để tái khởi động nhanh chóng các cuộc đàm phán chính trị trong những ngày tới. Ông Griffiths cũng cho biết sẽ báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về các cuộc đàm phán mới nhất này tại Yemen. Dự kiến, ông Griffiths sẽ gặp Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi ở thành phố Aden, miền Nam nước này.
Trước đó, ngày 13/6, lực lượng Chính phủ Yemen với sự hỗ trợ của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và các đồng minh trong liên minh quân sự Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành cuộc tấn công quy mô vào thành phố Hodeida.
Cuộc tấn công vào thành phố cảng Hodeida đã làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại đất nước vốn đã bị tàn phá nặng nề bởi cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm qua giữa phiến quân Houthi và lực lượng chính phủ được các nước vùng Vịnh bảo trợ.
Ngày 1/7, UAE tuyên bố đã tạm ngừng chiến dịch tấn công Houthi tại thành phố cảng Hodeida nhằm tạo cơ hội cho các nỗ lực hòa bình của LHQ. Cảng Hodeida là cảng biển quan trọng nhất của Yemen và là nơi trung chuyển hơn 70% lượng hóa nhập khẩu vào nước này.
Cả UAE và chính phủ của Tổng thống Hadi vẫn luôn kiên quyết với lập trường yêu cầu lực lượng Houthi phải rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mà lực lượng này chiếm giữ từ năm 2014. Theo Hãng thông tấn YNA của Yemen, Tổng thống Hadi đã nhắc lại các tuyên bố trước đó rằng phiến quân Houthi phải giao nộp vũ khí và rút khỏi các thành phố mà lực lượng này chiếm đóng.

Phiến quân Houthi đã kiểm soát thành phố Hodeida và cảng biển ở thành phố này từ năm 2014, thời điểm lực lược này đánh đuổi chính quyền của Tổng thống Hadi ra khỏi thủ đô Sanaa đồng thời chiếm giữ các khu vực rộng lớn ở miền Nam Yemen.

Kể từ khi liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu can thiệp quân sự vào Yemen nhằm khôi phục chính quyền của Tổng thống Hadi hồi tháng 3/2015, hơn 10.000 đã thiệt mạng.
Theo các nguồn tin y tế và quân sự, trận chiến nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Hodeida cũng đã cướp đi sinh mạng của 429 người. LHQ đánh giá cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay tại Yemen là tồi tệ nhất thế giới, với khoảng 8 triệu người đang cận kề với nạn đói nghiêm trọng.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hai nhân vật thân cận ông Trump bất ngờ hoãn thăm Nga, nguyên nhân liên quan Ukraine?

Hai nhân vật thân cận ông Trump bất ngờ hoãn thăm Nga, nguyên nhân liên quan Ukraine?

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng ông Jared Kushner, con rể nhà lãnh đạo Mỹ, được cho là đã hoãn chuyến thăm Moskva theo kế hoạch. Theo truyền thông Mỹ, động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington muốn làm rõ lập trường của Ukraine và các nước châu Âu về phương án chấm dứt xung đột trước khi tiếp xúc với phía Nga. 

Sân bay Riyadh bị tấn công dồn dập, Anh nêu 5 quốc gia có thể đi đường bộ để rời Saudi Arabia

Sân bay Riyadh bị tấn công dồn dập, Anh nêu 5 quốc gia có thể đi đường bộ để rời Saudi Arabia

Sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia được ghi nhận hứng chịu 5 vụ tấn công trong một tuần, gây thương vong và khiến hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng. Trước nguy cơ an ninh gia tăng, Anh mở rộng cảnh báo đi lại, đồng thời hướng dẫn công dân có nhu cầu rời Saudi Arabia cân nhắc di chuyển bằng đường bộ qua 5 quốc gia láng giềng.