Xung đột tại Yemen: Các lực lượng chính phủ tiến gần tới cảng Hodeida

Ngày 14/6, các lực lượng chính phủ Yemen, với sự hỗ trợ của liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu, đã mở đợt cuộc tấn công lớn nhằm tái chiếm sân bay và cảng biển then chốt tại thành phố Hodeida từ phiến quân Houthi.
Xung đột tại Yemen: Các lực lượng chính phủ tiến gần tới cảng Hodeida ảnh 1

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu tại Sanaa, Yemen ngày 29/12/2017. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, trong ngày thứ hai của chiến dịch mang tên "Chiến thắng Vàng", các lực lượng chính phủ chỉ còn cách sân bay Hodeida khoảng 2 km. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu của liên quân Arab tăng cường ném bom các vị trí của phiến quân Houthi ở vùng phụ cận sân bay này.
Quân đội Yemen cho biết các lực lượng chính phủ đã kiểm soát khu vực Al Durayhimi, ở phía Nam thành phố Hodeida, sau khi các máy bay liên quân tiến hành oanh kích các công sự của Houthi tại đây. Trong khi đó, các nguồn tin y tế xác nhận 30 tay súng Houthi và 9 binh sĩ ủng hộ chính phủ thiệt mạng trong các vụ giao tranh trong ngày.
Trước đó ngày 13/6, các lực lượng chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm đánh bật phiến quân Houthi ra khỏi Hodeida sau khi các tay súng của lực lượng này bác bỏ các đề xuất hòa bình.
Thủ tướng Yemen Ahmad Obeid Bin Dagher ngày 14/6 thông báo các lực lượng chính phủ đang ở giai đoạn quyết định và sắp giành chiến thắng trước Houthi, lực lượng đã kiểm soát thủ đô Sana’a và thành phố Hodeida từ năm 2014.
Phát biểu với báo giới sau khi tới thành phố miền Nam Aden từ Saudi Arabia, ông Bin Dagher nhấn mạnh: "Chúng tôi đang tiến gần tới chiến thắng thực sự và rõ ràng trong những ngày trọng đại này bằng cách giải phóng và khôi phục cảng Hodeida". Ông cũng cáo buộc Houthi sử dụng cảng biển Hodeida để vận chuyển và buôn lậu vũ khí.
Hãng thông tấn Saba chính thức của Yemen dẫn lời ông Bin Dagher cho biết trong những ngày tiếp theo, chính phủ sẽ hết sức chú ý tới tỉnh Hodeida và nỗ lực đưa cuộc sống trở lại bình thường tại tất cả các khu vực được giải phóng từ lực lượng Houthi. Cảng Hodeida là "con đường sống" của hàng triệu người Yemen vì hầu hết hàng hóa nhập khẩu và nguồn hàng cứu trợ đều được vận chuyển qua cảng biển quan trọng trên Biển Đỏ này.
Trong bối cảnh giao tranh ác liệt tại Hodeida làm dấy lên lo ngại về một thảm họa nhân đạo tại đây, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức họp kín theo đề nghị của Anh. Sau cuộc họp kéo dài 2 giờ, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nbenzia, người đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng, khẳng định tất cả các thành viên HĐBA đều lo ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo tại Hodeida và nhắc lại đề nghị duy trì mở cửa 2 cảng Hodeida và Saleef để vận chuyển lương thực thiết yếu cũng như các nguồn hỗ trợ khác tới người dân đang mắc kẹt trong thành phố.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.