Đặc phái viên LHQ nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa đàm Syria

Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan de Mitsura ngày 31/1 đã bày tỏ lạc quan về cơ hội lịch sử cho hòa bình Syria.

Phát biểu sau cuộc gặp các thành viên Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) - đại diện cho liên minh gồm nhóm đối lập chính Liên minh Dân tộc Syria và nhiều phe phái đối lập lớn đang tham chiến ở quốc gia Trung Đông này, đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) Staffan de Mitsura ngày 31/1 đã bày tỏ lạc quan về cơ hội lịch sử cho hòa bình Syria.

Mặc dù không cho biết thêm chi tiết, song ông De Mistura nhấn mạnh rằng ông "lạc quan bởi đây là cơ hội lịch sử không thể bị bỏ lỡ".

Đặc phái viên LHQ nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa đàm Syria ảnh 1

Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura (trái) trong cuộc gặp Đại sứ Syria tại LHQ, ông Bashar Ja'afari và phái đoàn chính phủ Syria ở Geneva ngày 29/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, đại diện của HNC tuyên bố họ sẽ không tham dự các cuộc đàm phán gián tiếp với phái đoàn chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời đe dọa sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình nếu tình hình nhân đạo tại Syria không có chuyển biến. Ông De Mistura cũng cho biết chưa rõ liệu HNC có đồng ý về một cuộc gặp chính thức tại trụ sở LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ) sau ngày 31/1 hay không.

Theo một số nguồn tin, cuộc gặp giữa đặc phái viên LHQ với các thành viên HNC diễn ra tại một khách sạn thay vì tại trụ sở của LHQ ở Geneva, nơi dự kiến sẽ diễn ra các cuộc đối thoại gián tiếp giữa phái đoàn chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad với phe đối lập nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 5 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Trong khi đó, truyền thông châu Âu cùng ngày đưa tin Bộ trưởng Thông tin Syria Omar al-Zoubi cho biết chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ “không bao giờ chấp nhận” việc hai nhóm vũ trang Hồi giáo là Ahrar al-Sham và Quân đội Hồi giáo được tham gia các cuộc hòa đàm tại Geneva do LHQ bảo trợ. Syria và Nga liệt hai nhóm này vào danh sách các tổ chức khủng bố. Hai nước nhấn mạnh các lực lượng này cần phải loại khỏi tiến trình đàm phán hòa bình, cùng với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và Mặt trận Al-Nusra – một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tại Syria.

Phát biểu trên của Bộ trưởng al-Zoubi được đưa ra vào tối 30/1 (giờ địa phương) trong bối cảnh phái đoàn của phe đối lập Syria đã tới Geneva, trong đó có nhóm Quân đội Hồi giáo do Mohammed Alloush làm trưởng đoàn. Trước đó, nhóm vũ trang Hồi giáo Ahrar al-Sham và Quân đội Hồi giáo đã chấp nhận tham gia các cuộc hòa đàm do LHQ làm trung gian với chính quyền Syria.

Đại sứ Syria tại LHQ Bachar al-Jaafari cũng cáo buộc phe đối lập không nghiêm túc khi tham gia đàm phán hòa bình. Ông khẳng định chính phủ Syria luôn mong muốn “chấm dứt tình trạng đẫm máu” tại quốc gia Trung Đông này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.