Phe đối lập Syria dọa rút khỏi đàm phán hòa bình

Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) – đại diện của các nhóm đối lập chính Syria trong hòa đàm với chính quyền Damascus - ngày 30/1, đe dọa sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ kể cả khi chưa đàm phán bắt đầu nếu tình hình nhân đạo tại Syria không được cải thiện.
Phe đối lập Syria dọa rút khỏi đàm phán hòa bình ảnh 1

Ông Salem al-Meslet trong đoàn đàm phán trò chuyện với báo giới ở Geneva. Ảnh: Al Jazeera

Phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ cho biết, điều phối viên của HNC Riad Hijab tuyên bố sẽ không đàm phán với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, kể cả đàm phán gián tiếp, cho đến khi nghị quyết của LHQ về chấm dứt vây hãm các thị trấn được tuân thủ. 
Trong khi ông Hijab, người không nằm trong thành phần phái đoàn đàm phán tới Geneva (Thụy Sĩ), khẳng định phái đoàn sẽ thông báo cho cho Đặc phái viên của LHQ về Syria, Staffan de Mistura về ý định rút khỏi đàm phán nếu LHQ và các cường quốc không thể ngăn chặn được "những vi phạm trên”, thì đại diện của phái đoàn tại Geneva Salem al-Meslet cho biết đoàn quyết tâm đàm phán thành công, chỉ muốn thấy thực sự có tiến triển trong việc chính quyền Syria thực hiện nghị quyết trên.
17 đại diện của HNC và 25 đại diện khác của phe đối lập đã tới Geneva ngày 30/1, một ngày sau khi phái đoàn của chính phủ Syria tới đây và dự kiến sẽ hội với ông Mistura đàm đầu tiên vào ngày 31/1. Trước đó, ngày 29/1 phía chính quyền Syria cũng đã cử 16 đại diện tới Geneva nhưng tới nay đại diện HNC đang từ chối tham gia đối thoại, dù là gián tiếp với phía chính quyền Syria.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.