Đặc phái viên của Tổng thống Trump phát biểu gì khi vừa tới Ukraine

Ngày 19/2, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine và Liên bang Nga, ông Keith Kellogg đã đến Kiev như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga, Tướng về hưu Keith Kellogg phát biểu tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich lần thứ 61 vào ngày 15/2/2025 tại Munich, Đức. Ảnh: Getty Images

Khi đặt chân đến Ukraine, ông Keith Kellogg cho biết rằng nhiệm vụ chính của ông là lắng nghe những quan ngại từ phía Ukraine và chuyển tiếp tới Nhà Trắng.

"Chúng tôi hiểu nhu cầu đảm bảo an ninh. Chúng tôi hiểu... tầm quan trọng của chủ quyền quốc gia này. Một phần nhiệm vụ của tôi là ngồi xuống, lắng nghe và xem xét những mối quan tâm của bạn", ông Kellogg nói.

Đặc phái viên Kellogg đang đến thăm Kiev ngay sau khi các phái đoàn Mỹ và Nga tổ chức các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc chiến Nga – Ukraine tại Saudi Arabia mà không có sự tham gia của Ukraine. Cuộc đàm phán được tổ chức sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin vào hôm 12/2, đánh dấu cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa các quan chức Mỹ và Nga với mục đích chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine kể từ tháng 2/2022. Cả hai bên dự kiến ​​sẽ đặt nền tảng để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai tại Riyadh. Cả Washington và Moskva đều loại trừ sự tham gia của Ukraine và châu Âu ở giai đoạn đầu này.

Trong khi đó, ngay sau khi kết thúc cuộc hội đàm Nga – Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những phát biểu khó có thể được phía Ukraine chấp nhận trong bối cảnh hiện nay. Ông đã thể hiện sự quan ngại sâu sắc về tình hình đất nước Ukraine cũng như sự tín nhiệm của người dân với Tổng thống nước này Zelensky.

Theo đó, trả lời phỏng vấn tại Mar-a-Lago, Tổng thống Trump đã nói: "Vâng, chúng ta đang ở trong tình huống mà chúng ta không có bầu cử ở Ukraine, nơi chúng ta có thiết quân luật, về cơ bản là thiết quân luật ở Ukraine, nơi mà nhà lãnh đạo ở Ukraine, ý tôi là, tôi ghét phải nói điều này, nhưng ông ấy chỉ có tỷ lệ ủng hộ là 4% và đất nước đã bị tan thành từng mảnh".

Theo ABC News, phát biểu trên của ông Trump dường như đang ám chỉ rằng Ukraine nên tổ chức các cuộc bầu cử mới nếu muốn có một ghế tại bàn đàm phán để giải quyết cuộc chiến với Nga hiện nay.

Ông Trump tiếp tục phát biểu về người đồng cấp Ukraine Zelensky khi được phóng viên hỏi về lý do không mời phía Ukraine tham dự cuộc đàm phán Nga – Mỹ tại tại Saudi Arabia vào ngày 18/2. "Vâng, bạn đã ở đó ba năm rồi. Bạn nên kết thúc nó ba năm – bạn không bao giờ nên bắt đầu nó. Bạn có thể đã đạt được một thỏa thuận".

Trong khi đó, cũng phát biểu sau cuộc hội đàm trên, có mặt tại Đại sứ quán Ukraine ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết: "Tôi có cảm giác rằng hiện nay đang có một số cuộc đàm phán diễn ra với cùng một tâm thế, nhưng lần này là giữa Nga và Mỹ".

Ông nói thêm: "Một lần nữa, lại là câu chuyện về Ukraine nhưng không có Ukraine. Thật thú vị, nếu Ukraine đã không khuất phục trước các tối hậu thư trong thời điểm khó khăn nhất, thì tại sao bây giờ lại có suy nghĩ rằng Ukraine sẽ đồng ý?".

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không chấp nhận kết quả của các cuộc đàm phán được thực hiện “sau lưng mình”.

Liên quan đến chuyến thăm của Đặc phái viên Keith Kellogg, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết phía Nga cũng đã nắm được thông tin trên. Trước đó, nhóm làm việc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận với truyền thông rằng ông Kellogg ​​sẽ đến Kiev trong ngày 19/2 để thảo luận với Bộ Ngoại giao Ukraine, Lực lượng vũ trang Ukraine và các bên khác.

Đặc phái viên Kellogg trước đó cũng đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky và các quan chức cấp cao khác của Kiev tại Hội nghị An ninh Munich vào tuần trước để thảo luận về các vấn đề liên quan cuộc chiến và bản ghi nhớ do Mỹ đề xuất về khoáng sản đất hiếm của Ukraine.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Kyiv Independent, Kyiv Post, ABC News)

Dành cho bạn

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết nước này đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ sức ảnh hưởng văn hóa ngày càng lớn, trong đó có việc ra mắt hệ thống xác thực "K-brand" (thương hiệu Hàn Quốc).