Giới chính trị gia nhấn mạnh vai trò của châu Âu trong nỗ lực hòa bình tại Ukraine

Sau khi giới chức Mỹ và Nga tiến hành cuộc đàm phán kín trực tiếp đầu tiên về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, ngày 18/2, các chính trị gia của Phần Lan và Thụy Điển đều nhấn mạnh tới vai trò của châu Âu đối với tiến trình này.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại cuộc họp báo ở Helsinki ngày 18/2, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cho Ukraine cũng sẽ không được làm thay đổi cấu trúc an ninh của châu Âu và châu lục này có lợi ích then chốt trong các cuộc đàm phán cũng như trong thỏa thuận đạt được, bởi kết quả đàm phán không chỉ tác động đến toàn bộ châu Âu mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh của Phần Lan.

Thủ tướng Orpo cũng tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ quốc gia Đông Âu trong cuộc xung đột hiện nay.

Cùng ngày, tại Stockholm, Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Stenergard bày tỏ quan ngại tương tự khi cho rằng không thể tiến hành đàm phán về xung đột Ukraine mà không có sự tham gia của chính nước này. Bà Maria Stenergard cũng khẳng định vị trí của châu Âu trong các cuộc đàm phán, đồng thời cảnh báo rằng các cuộc gặp Nga - Mỹ mà không có sự tham gia của Ukraine sẽ đưa đến kết quả có thể tác động lâu dài đến an ninh của châu Âu.

Theo các nguồn tin, sau khi Nga và Mỹ tiến hành cuộc hội đàm tại Saudi Arabia ngày 18/2 và trước đó một ngày là cuộc họp khẩn của một số nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris (Pháp) để bàn về đối sách can dự vào các cuộc đàm phán liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, một số nước đang lên kế hoạch cho cuộc họp tiếp theo mở rộng hơn, với sự tham gia của nhiều quốc gia trong và ngoài châu Âu. Cuộc họp này được lên kế hoạch vào ngày 19/2 nhưng hiện chưa rõ có những nước nào tham gia.

Trong các tuyên bố liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước phương Tây tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả việc cử cố vấn và huấn luyện viên quân sự để bảo vệ chủ quyền của quốc gia này. Tuy nhiên, Điện Kremlin cảnh báo sự hiện diện của các lực lượng quân sự NATO, dù chỉ mang tính chất huấn luyện, cũng sẽ bị xem như tham gia trực tiếp vào xung đột và làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự.

Trên thực tế, kế hoạch đưa quân tới Ukraine đang gây tranh cãi trong chính giới lãnh đạo châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để ngỏ khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) tới Ukraine nhưng bên cạnh đó, ông cũng cho rằng chỉ nên thực hiện ở mức độ hạn chế, không liên quan tới các khu vực xung đột và vẫn cần có vai trò của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine. Anh cũng đồng tình quan điểm này, trong khi Đức và Italy phản đối mạnh mẽ. 

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/2 tuyên bố ông "hoàn toàn ủng hộ" việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine nếu Mỹ có thể đạt được thỏa thuận với Nga về chấm dứt xung đột tại đây. Phát biểu với báo giới tại Mar-a-Lago, ông Trump nhấn mạnh: "Nếu họ muốn làm điều đó thì rất tốt, tôi hoàn toàn ủng hộ". Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Mỹ sẽ không tham gia hoạt động này vì Mỹ "ở rất xa".

Chính quyền của ông Trump có lập trường giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine rất khác so với chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden. Trong khi chính quyền Joe Biden duy trì lập trường cứng rắn với Nga và ủng hộ mạnh mẽ Kiev thì chính quyền Tổng thống Trump chọn cách can dự với Nga nhiều hơn.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.